Cảnh sát Mexico đọ súng với băng đảng, ít nhất 20 người chết

Nhóm tình nghi là băng đảng đã tấn công một thị trấn ở miền Bắc Mexico và đọ súng với cảnh sát khiến 20 người chết bao gồm 14 kẻ tấn công.

Lực lượng an ninh Mexico hôm 1/12 đã tiêu diệt thêm 7 thành viên của một nhóm được cho là băng đảng, xông vào thị trấn nằm gần biên giới với bang Texas của Mỹ ngày hôm trước và đọ súng với cảnh sát cả tiếng. Tổng số người chết trong vụ việc đã lên đến ít nhất là 20, theo AP.

Nhóm nói trên đã đi bằng xe bán tải và tấn công vào tòa thị chính của thị trấn Villa Union thuộc bang Coahuila hôm 30/11. Cảnh sát bang cho biết lực lượng thực thi pháp luật vẫn đang truy lùng những thành viên còn lại của nhóm nói trên với sự hỗ trợ của máy bay trực thăng.

Cuối chiều 1/12, Thống đốc Miguel Riquelme nói cơ quan chức năng đã xác định trong số 20 người chết, có 14 kẻ tấn công và 4 cảnh sát. Ngoài ra, hai dân thường đã bị nhóm tấn công bắn chết sau khi bị chúng bắt cóc.

 Một chiếc xe bị bỏ lại có chữ C.D.N sau vụ đọ súng giữa cảnh sát Mexico và một nhóm tình nghi là băng đảng ở thị trấn Villa Union. Ảnh: AP.

Một chiếc xe bị bỏ lại có chữ C.D.N sau vụ đọ súng giữa cảnh sát Mexico và một nhóm tình nghi là băng đảng ở thị trấn Villa Union. Ảnh: AP.

Ông Riquelme cho hay 6 sĩ quan khác bị thương, cũng như 4 người trẻ cũng bị thương sau khi bị những kẻ tấn công đưa đi.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công theo kiểu quân sự này hiện vẫn chưa rõ. Các băng đảng đã đấu tranh để giành quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu ở miền Bắc Mexico, nhưng chưa có bằng chứng rõ rằng về việc có một nhóm đối thủ bị nhắm đến ở Villa Union.

Thống đốc Riquelme cho biết nhóm vũ trang, với một số kẻ mặc trang phục binh lính, đã xông vào thị trấn 3.000 dân, tấn công trụ sở các cơ quan chính quyền, khiến lực lượng của bang Coahuila cũng như lực lượng liên bang phải can thiệp. Các xe chi chít vết đạn bị bỏ lại trên đường phố đề chữ "C.D.N", viết tắt cho "Cartel of the Northeast" (Băng đảng Đông Bắc).

Thị trấn này cách Eagle Pas, Texas, khoảng 35 dặm về phía tây nam, và cách 12 dặm so với thị trấn Allende, nơi xảy ra một vụ thảm sát liên quan đến băng đảng Zetas khiến 70 người thiệt mạng vào năm 2011.

Tỷ lệ giết người cố ý ở Mexico đã lên đến mức cao lịch sử, tăng 2% trong 10 tháng nhiệm kỳ của Tổng thống Lopez Obrador. Quan chức liên bang mới đây cho hay đã có 29.414 trường hợp bị giết trong năm 2019, so với 28.869 trường hợp trong cùng kỳ năm 2018.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-mexico-do-sung-voi-bang-dang-it-nhat-20-nguoi-chet-post1020264.html