Cảnh sát Mỹ trấn áp người biểu tình "Chiếm phố Uôn"

QĐND - Theo BBC, Tòa án Niu Y-oóc (Mỹ) đã ra phán quyết, theo đó hành động “dọn dẹp” các lều trại của người biểu tình ở Công viên Du-cô-ti của cảnh sát thành phố Niu Y-oóc thực hiện là hoàn toàn hợp pháp.

Trước đó, lúc 1 giờ sáng 15-11, cảnh sát Niu Y-oóc đã dỡ bỏ các lều trại ở Công viên Du-cô-ti, đại bản doanh của những người biểu tình phong trào "Chiếm phố Uôn" kéo dài hơn hai tháng qua. Theo thông báo từ nhà chức trách, thì hành động trên nhằm bảo đảm an ninh và vệ sinh trong khu vực. Những người biểu tình chỉ có 20 phút để thu xếp đồ đạc của mình trước khi rời khỏi công viên. Các nhân chứng cho biết, khoảng 200 người đã bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có nhiều nhà báo đang tác nghiệp.

Ngọc Thư

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/3/102/102/166999/Default.aspx