Cảnh sát New York bắt giữ kẻ ám sát ông trùm mafia

NYPD cho biết một nghi phạm 24 tuổi đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ bắn chết Francesco Cali, ông trùm đứng đầu băng Gambino, một trong 5 đại gia đình mafia ở New York.

Theo CNN, nghi phạm được xác định là Anthony Comello, đang bị tạm giam tại New Jersey và sẽ đối mặt với cáo buộc giết người khi được chuyển đến xét xử ở Staten Island, nơi diễn ra vụ ám sát ông trùm Francesco Cali.

Trong cuộc họp báo, Chánh thanh tra Cảnh sát New York ông Dermot Shea cho biết: "Chúng tôi tin rằng chúng tôi đang giam giữ kẻ đã nổ súng trong vụ án này, quá trình điều tra sẽ còn rất lâu mới kết thúc".

"Cuộc điều tra sẽ chuyển hướng, xem liệu có bên khác nào liên quan đến vụ việc hay không, thu thập thêm bằng chứng và tìm hiểu động cơ phạm tội", ông Shea nhận định.

Chánh thanh tra NYPD không đưa ra chi tiết về quá trình tìm kiếm và xác định nghi phạm Comello.

"Bố già" Francesco Cali khi bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2008. Ảnh: Getty.

"Bố già" Francesco Cali khi bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2008. Ảnh: Getty.

Ông Shea cho biết nghi phạm có nhiều nơi ở, bao gồm một địa điểm tại Staten Island. Tên này được cho là đã có những lần chạm mặt cảnh sát New York nhưng phía cảnh sát không đưa ra chi tiết về hồ sơ tội phạm của Comello.

Khi được hỏi về danh tiếng của Francesco Cali với tư cách là trùm mafia, Chánh thanh tra Shea cho biết: "Chúng tôi biết rất rõ về quá khứ của ông Cali. Đó sẽ là một phần của vụ điều tra này khi chúng tôi xác định động cơ gây án".

Francesco Cali, 53 tuổi, là thành viên cấp cao của băng Gambino, một trong năm đại gia đình mafia tại thành phố New York. Một nguồn tin từ lực lượng chấp pháp cho rằng Cali chính là người đứng đầu trên thực tế của bang Gambino.

Ông trùm bị bắn chết vào tối ngày 14/3, sau khi một kẻ lạ mặt dường như đã cố tình đâm vào chiếc xe trước cửa nhà ông trùm, tạo nên một vụ tai nạn để có cơ hội tiếp cận nạn nhân.

Francesco Cali được xác nhận là đã thiệt mạng sau khi bị bắn 10 phát đạn vào vùng ngực, theo cảnh sát New York.

Các thám tử đã phát hiện một chiếc xe tải mà họ nghi là có liên quan đến vụ ám sát, nhưng vẫn chưa tìm thấy hung khí. Cảnh sát cho biết vân tay trên chiếc xe của Cali sẽ được so sánh với vân tay của nghi phạm Comello.

Francesco Cali được coi là nhân vật chủ chốt của băng Gambino vào giai đoạn sau khi ông trùm trước đó của băng này là John Gotti bị kết án tù chung thân vào năm 1992. Gotti qua đời trong tù vì ung thư vào năm 2002.

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-new-york-bat-giu-ke-am-sat-ong-trum-mafia-post926344.html