Cảnh sát New Zealand bắt nghi phạm vụ xả súng như thế nào?

36 phút sau cuộc gọi khẩn cấp đầu tiên được tiếp nhận, cảnh sát đã bắt giữ được tay súng đứng sau vụ tấn công khủng bố vào ngày hôm qua (15/3), Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand Mike Bush xác nhận.

Ông Mike Bush đưa ra thông tin cập nhật về hai vụ xả súng vào nhà thờ Hồi giáo ở khu vực Christchurch trong một cuộc họp báo chí vào sáng nay, thứ Bảy, ngày 16/3.

Bộ trưởng cho biết lực lượng cảnh sát vẫn đang đề cao cảnh giác đối với mọi mối đe dọa. “Hiện chưa có thông tin tình báo về mối đe dọa sắp xảy ra, nhưng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào liên quan đến tình huống này, đó là lý do rất quan trọng chúng tôi huy động nguồn lực tình báo và công tác điều tra ngay trong giai đoạn này để đảm báo người dân hiểu rõ mọi việc và hiểu điều đó đang diễn ra hết sức khẩn trương,” Mike Bush cho biết.

Ông xác nhận chỉ trong 36 phút kể từ thời điểm cuộc gọi khẩn cấp được tiếp nhận vào ngày hôm qua, nghi phạm đã bị bắt giữ.

“Chúng tôi ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Đó là thời điểm kể từ khi vụ tấn công đầu tiên cho đến khi chúng tôi bắt giữ kẻ thủ ác,” Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand Mike Bush. Ảnh: Đài tiếng nói New Zealand

Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand Mike Bush. Ảnh: Đài tiếng nói New Zealand

Tên Brenton Tarrent, nghi phạm chính gây ra 2 vụ xả súng đã bị bắt và áp giải đến tòa án vào sáng nay.

Hắn ngỗ ngược cho biết “rất vui” khi nghe những “bình luận”của Thủ tướng Ardern về hai vụ xả súng vào sáng này, và sẽ có thay đổi trong Luật Súng.

Trong khi đó, tại cuộc họp với các cơ quan báo chí, ông Mike Bush cũng nói về mối quan hệ gần gũi giữa cộng đồng tình báo Australia và New Zealand.

“Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với nhau trong cộng đồng tình báo. Tính đến thời điểm này, chúng tôi công nhận đối tượng không nằm danh sách theo dõi hoặc có mối liên quan đến pháp luật khác,” ông Mike Bush phát biểu.

Chiếc xe ô tô mà đối tượng sử dụng có chưa thiết bị gây nguy hiểm và Lực lượng Quốc phòng được huy động để đảm bảo an toàn, theo người lãnh đạo Cảnh sát New Zealand.

“Đây là một cuộc điều tra yêu cầu sự tiếp cận rất rộng, chúng tôi đang thẩm vấn một số lượng lớn đối tượng khả nghi,” ông Mike Bush nói trong cuộc họp báo.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là lực lượng cảnh sát đảm bảo an toàn cho người ở khu vực Christchurch cũng như trên toàn quốc, đảm bảo rằng “mọi nạn nhân đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết,” và cộng đồng tình báo sẽ tập trung cao độ để hỗ trợ hoạt động điều tra.

Nghi phạm chính, một thanh niên da trắng 28 tuổi, có tên Brenton Tarran đã bị kết tội giết người và sẽ bị đưa ra Tòa án Tối cao vào ngày 5/4.

Tên thủ ác Tarrant bị kêt tội giết người và sẽ bị xét xử vào ngày 5/4. Ảnh: STuffs

“Tôi muốn trấn an cộng đồng rằng đất nước chúng ta luôn có những người anh hùng làm việc hàng ngày để đảm bảo an toàn cho nhân dân,” Viện trưởng Kiểm sát Khu vực Canterbury, Kiểm sát viên Cấp cao John Price phát biểu.

Người dân New Zealand và du khách đã đặt hoa cầu nguyện cho các nạn nhân bên ngoài Vườn bách thảo quốc gia vào sáng nay. Một trung tâm phòng vệ dân sự được thiết lập tại Công viên Hagley để hỗ trợ các gia đình và lực lượng cảnh sát.

49 người chết và 42 người khác đang phải điều trị trong bệnh viện sau hai vụ xả súng đẫm máu vào Thánh đường Al Noor và Thánh đường Linwood ở TP Christchurch

Hàng chục cảnh sát đã được triển khai đến Christchurch và cảnh sát hiện diện với mật độ cao trên khắp đất nước New Zealand, bao gồm đến các nhà thờ cũng như sự kiện của cộng đồng Hồi giáo.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/canh-sat-new-zealand-bat-nghi-pham-vu-xa-sung-nhu-the-nao-66727.html