Cảnh sát ngồi tù vì chuốc rượu, cưỡng bức nữ đồng nghiệp

Một tòa án Nga mới đây tuyên án tù đối với 3 sĩ quan cảnh sát cấp cao vì hành vi cưỡng bức một nữ đồng nghiệp trẻ tuổi vào năm ngoái.

The Moscow Times đưa tin ngày 26/12, 3 sĩ quan cảnh sát Nga bị buộc tội tấn công và cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp 23 tuổi sau khi uống rượu với cô tại văn phòng làm việc ở Ufa, thủ phủ Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga, hồi tháng 10/2018.

Theo Tòa án quận Kirov ở Ufa, cảnh sát trưởng là ông Eduard Matveyev và Salat Galiyev cùng người đứng đầu bộ phận di trú của quận này là Pavel Yaromchuk phạm tội hiếp dâm và bạo lực tình dục.

Nghi phạm Salat Galiyev. Ảnh: TASS.

Nghi phạm Salat Galiyev. Ảnh: TASS.

Tòa án này tuyên hai nghi phạm Eduard Matveyev và Salat Galiyev 7 năm tù, còn Yaromchuk lĩnh 6 năm tù, bao gồm thời gian bị giam giữ trước khi xét xử và quản thúc tại gia.

Ngoài ra, tòa án cũng yêu cầu các đối tượng trên phải bồi thường cho nạn nhân 3 triệu rúp (khoảng 48.000 USD).

Nạn nhân được cho là người thân của một chỉ huy Vệ binh Quốc gia ở Cộng hòa Bashkortostan.

Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn video: VTC1)

Trước đó, ngày 2/11/2018, các nghi phạm Matveyev, Galiyev và Yaromchuk đã được đưa đến Tòa án quận Kirov để xem xét và quyết định việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. Sau các phiên xét xử năm ngoái, Tòa án Kirov đã ra quyết định tạm giam 3 người này.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/canh-sat-ngoi-tu-vi-chuoc-ruou-cuong-buc-nu-dong-nghiep-1322383.html