Cảnh sát Nhật bắt người Việt nghi lấy trộm 256.000 USD hàng hóa

Cảnh sát Nhật hôm 17/12 cho biết một phụ nữ Việt Nam bị bắt hồi tháng 9 vì nghi ngờ trộm cắp số hàng hóa trị giá khoảng 256.000 USD trên khắp nước Nhật.

Cảnh sát Nhật nghi ngờ Nguyen Thi Phuong Uyen, 21 tuổi, lấy trộm khoảng 8.300 sản phẩm mỹ phẩm và các mặt hàng khác trong 161 vụ trộm cắp kể từ tháng 10/2018, tại các cửa hàng ở Tokyo và 9 tỉnh khác.

 Ảnh minh họa: Tsunagujapan.

Ảnh minh họa: Tsunagujapan.

Cảnh sát cũng tin rằng nghi phạm có thể có đồng phạm.

Uyen bị bắt ngày 17/9 vì nghi ngờ trộm cắp 30 món đồ trị giá khoảng 730 USD từ một nhà thuốc ở Fujinomiya, tỉnh Shizuoka, ngày 20/11/2018. Nghi phạm sống ở phường Katsushika, Tokyo, chủ yếu ăn trộm tại các cửa hàng dược thuộc cùng một chuỗi, cảnh sát cho biết.

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/canh-sat-nhat-bat-nguoi-viet-nghi-lay-trom-256000-usd-hang-hoa-d516771.html