Cảnh sát nổ súng giải tán nhóm côn đồ hỗn chiến gây náo loạn bệnh viện

Nhóm côn đồ sau khi đưa người vào bệnh viện cấp cứu lại tiếp tục xảy ra hỗn chiến gây náo loạn bệnh viện khiến lực lượng Công an phải nổ súng trấn áp.

Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa khi xảy ra sự việc (ảnh người dân cung cấp)

Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa khi xảy ra sự việc (ảnh người dân cung cấp)

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 18/10 tại Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (Thanh Hóa). Xác nhận sự việc trên, ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cho biết, trong đêm 18/10, tại bệnh viện đã xảy ra vụ hỗn chiến, chém nhau loạn xạ giữa 2 nhóm thanh niên khiến công an phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

“Sau khi đưa người bị thương vào bệnh viện, 2 nhóm lại tiếp tục đánh nhau. Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi công an phường và Cảnh sát 113 đến và họ phải nổ súng bắn chỉ thiên thì 2 nhóm này mới bỏ chạy. Có 5 người của 2 nhóm bị thương, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa " - ông Toàn thông tin.

Sáng 19/10, trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 18/10, tại khu vực trước cổng Trường THPT Nguyễn Trãi, đường Lê Hoàn, phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 4 người bị thương.

Những người bị thương sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cấp cứu, tuy nhiên thì 1 trong 2 nhóm thanh niên trên vẫn bám theo, tiếp tục đâm chém, gây náo loạn trong bệnh viện. Chỉ đến khi lực lượng công an, cảnh sát 113 tới hiện trường nổ súng trấn áp thì nhóm côn đồ mới bỏ trốn. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ được 5 nghi phạm của cả 2 nhóm tham gia hỗn chiến, thu giữ 1 khẩu súng tự chế. Các đối tượng bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện”- Đại tá Phương cho biết.

Hiện tại vụ việc vẫn đang được Công an TP Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-an-no-sung-giai-tan-nhom-con-do-hon-chien-gay-nao-loan-benh-vien-d83537.html