Cảnh sát phản ứng nhanh ngăn vụ thanh toán ở trung tâm Sài Gòn

Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 vừa ngăn một vụ thanh toán giữa 2 băng nhóm ở trung tâm quận 1 (TP.HCM) thu nhiều hung khí.

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an TP.HCM đã bàn giao Huỳnh Xuân Bách, Đào Lương Đăng Khoa (cùng 15 tuổi, ngụ quận 3) và Ngô Lê Kỳ Quang (27 tuổi, thường trú Bạc Liêu) cho Công an phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) để điều tra xử lý về việc nhóm này tụ tập dùng hung khí chuẩn bị thanh toán lẫn nhau.

Cảnh sát làm việc với những người có liên quan.

Cảnh sát làm việc với những người có liên quan.

Chiều 22/7, nhận được tin báo từ trung tâm chỉ huy tại 76 Lê Lai, phường Bến Thành (quận 1, TP.HCM) 2 nhóm thanh niên tàng trữ hàng nóng xảy ra xích mích, tổ công tác phản ứng nhanh 113 đã nhanh chóng mặt ở hiện trường, ngăn chặn vụ ẩu đả. Lực lượng chức năng đã đưa 3 người được xác định là một nhóm gồm Bách, Khoa và Quang về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ từ 3 thanh niên trên nhiều hung khí gồm 2 gậy 3 khúc bằng kim loại, con dao dài 30 cm và bình xịt hơi cay.

Nhóm này khai, do có xích mích trước đó về việc mua bán trên mạng nên đã hẹn nhau ra địa chỉ trên để giải quyết mâu thuẫn.

Theo Nguyễn Tân/Pháp luật TP.HCM

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-phan-ung-nhanh-ngan-vu-thanh-toan-o-trung-tam-sai-gon-post765368.html