Cảnh sát Pháp thu giữ lô khẩu trang lớn sắp tuồn ra ''chợ đen''

Đây là lô khẩu trang lậu lớn nhất mà cảnh sát thu giữ được kể từ khi Chính phủ Pháp ban hành lệnh cấm bán lại khẩu trang để ưu tiên cấp cho các nhân viên y tế.

Khẩu trang FFP2. (Nguồn: bangkokpost.com)

Theo AFP, Cảnh sát Pháp ngày 26.4 đã thu giữ 140.000 khẩu trang chuẩn bị được tuồn ra "chợ đen."

Đây là lô khẩu trang lậu lớn nhất mà cảnh sát thu giữ được kể từ khi Chính phủ Pháp ban hành lệnh cấm bán lại khẩu trang để ưu tiên cấp cho các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ 2 đối tượng khi chúng đang bốc dỡ số hàng này tại Saint-Denis, phía Bắc thủ đô Paris.

Một trong hai người khai rằng mình là một chủ doanh nghiệp và đã mua số khẩu trang trên, trong đó có 5.000 chiếc loại khẩu trang FFP2 có độ bảo vệ cao tại Hà Lan với tổng trị giá 87.000 USD.

Theo cảnh sát, lô hàng này dự kiến sẽ được bán cho các nhân viên xây dựng để thu khoản lời lớn.

TTXVN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/artmid/425/articleid/29464/canh-sat-phap-thu-giu-lo-khau-trang-lon-sap-tuon-ra-cho-den