Cảnh sát Phòng cháy nói gì về lưới an toàn chung cư?

Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng chỉ không cho phép các trường hợp cư dân hàn lưới mắt cáo, chuồng cọp cố định, kiểu chuồng cọp như các khu chung cư cũ

Liên quan đến sự việc bé gái 3 tuổi bị rơi từ tầng 13 chung cư xuống thoát chết thần kỳ, trưa 1/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Dũng - Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Các cơ quan chức năng, không có quy định cấm hay không cấm về việc lắp lưới bảo vệ mà phụ thuộc vào quy định của tòa nhà nơi cư dân sinh sống”.

Khu vực cháu bé trèo qua và bị rơi.

Khu vực cháu bé trèo qua và bị rơi.

Ngoài ra, có ông Nguyễn Quốc Dũng cũng thông tin: “Có tòa nhà thì họ cho lắp lưới chắn, có tòa nhà họ (Ban quản lý) không cho lắp lưới chắn vì liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy”.

Còn Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phụ trách phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn) cho biết: “Việc lắp đặt lưới chắn ở các tòa nhà ở khu chung cư không ảnh hưởng gì đến công tác phòng cháy và chữa cháy.

Khi cơ quan chức năng đi kiểm tra các tòa nhà, lực lượng PCCC không xử phạt việc người dân lắp lưới bảo vệ.

Các cơ quan chức năng chỉ không cho phép các trường hợp cư dân hàn lưới mắt cáo, chuồng cọp cố định, kiểu chuồng cọp như các khu chung cư cũ.

Nhưng có tòa nhà ban quản lý cho lắp, có tòa không, vì liên quan đến mỹ quan của tòa nhà cũng như khu đô thị. Nếu cư dân lắp lưới phù hợp mỹ quan, chắc chắc được"

Khu vực tòa nhà xảy ra vụ việc.

Qua đây, Thương tá Đỗ Anh Quyến cũng khuyến cáo: “Các nhà thầu khi làm khu chung cư cần làm đủ khoảng cách chiều cao ô cửa sổ phải đúng tiêu chuẩn của luật xây dựng. Cư dân cũng cần làm lưới chắn, không để trẻ em trèo qua được và cũng không chui qua được các ô cửa sổ đó, để tránh trường hợp như cháu bé bị rơi vào chiều 28/2, vừa qua”.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Một thanh niên đang đứng gần đó phát hiện sự việc đã nhảy qua tường rào, trèo lên mái che trước sảnh và đỡ được bé gái rơi từ tầng 12A rơi xuống.

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bị trật khớp xương háng, qua hình ảnh chụp chiếu có vết nghi rạn xương bàn chân.

Tiến Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/vu-chau-be-roi-tu-tang-13-xuong-thoat-chet-cac-khu-chung-cu-co-duoc-lap-luoi-chan-278149.html