Cảnh sát Seoul đã bắt giữ 13 người và 103 đối tượng khác bị nghi ngờ sử dụng ma túy 'quan hệ tình dục' tại Burning Sun

Cảnh sát Seoul đã tiến hành bắt giữ hàng loạt các nghi phạm liên quan đến vụ bê bối mại dâm tại Club Burning Sun của Seungri.

Trong những ngày qua, có vẻ như scandal liên quan đến vụ bê bối mại dâm của cậu út nhà Big Bang - Seungri vẫn tiếp tục nối dài. Đồng thời Seungri trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội trong thời gian qua. Đặc biệt trong vụ án “kinh khủng” nhất làng giải trí Hàn Quốc này lại bắt đầu xuất hiện thêm nhiều tình tiết và bằng chứng quan trọng.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul (SMPA) phụ trách cuộc điều tra đã tổ chức một cuộc họp báo để đưa ra thông tin cập nhật về vụ án và tiết lộ tiến trình của họ.

“Chúng tôi đã có sự nghi ngờ 53 người cho các tội liên quan đến ma túy tại club Burning Sun và các câu lạc bộ khác. Trong đó có tổng cộng 15 người sử dụng, phân phối ma túy tại Burning Sun và 29 người để phân phối GHB cưỡng bức bằng ma túy. Chúng tôi cũng đã thực hiện 13 vụ bắt giữ liên quan đến vụ án với 8 vụ bắt giữ vì các tội liên quan đến ma túy, 4 vụ sử dụng, phân phối ma túy và 1 người phân phối GHB” - Ủy viên SMPA tiết lộ thêm.

Không chỉ thế, vị Ủy viên SMPA còn đề cập đến một số cáo buộc mới nhất chống lại Seungri về việc hối lộ sĩ quan Yoon bằng vé buổi hòa nhạc của Big Bang. Ông chia sẻ: “Chúng tôi đang truy tìm tài khoản ngân hàng và hồ sơ tài chính của Giám đốc cấp cao Yoon và các nhân viên cảnh sát bị cáo buộc tham nhũng khác, tiến hành khám xét và thu giữ các câu lạc bộ golf và văn phòng, và xem xét hồ sơ cuộc gọi để điều tra các nhân viên ít nhất một lần gọi điện hoặc gặp gỡ với Seungri. Chúng tôi đã thừa nhận những lời chỉ trích của công chúng rằng chúng tôi đã tiến triển chậm với cuộc điều tra để phát hiện ra tham nhũng trong cảnh sát. Ngay cả khi cần có thời gian, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo thường xuyên về tiến trình điều tra để cho thấy rằng chúng tôi đang thực hiện một cuộc điều tra công bằng và minh bạch”.

Mặt khác, Cảnh sát Seoul quyết định không bắt giữ Giám đốc điều hành của Burning Sun - Lee Moon Ho mặc dù anh ta đã thử nghiệm dương tính với ma túy. Đối với Seungri, về các cáo buộc thông đồng của cảnh sát, hối lộ, ma túy, buôn bán tình dục, tham nhũng và nhiều hơn nữa vẫn đang được cơ quan cảnh sát tiếp tục điều tra. Đến thời điểm hiện tại với những cáo buộc, tình tiết quan trọng mà các cơ quan có thẩm quyền đang từng ngày “lật tẩy”, Seungri đã khiến lòng tin của người hâm mộ đang trở về con số 0. Hơn nữa, nhiều người tin rằng không sớm thì muộn mọi tội lỗi và hành vi vô đạo đức của một số người sẽ được vạch trần ra ánh sáng.

Bảo Khoa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/canh-sat-seoul-da-bat-giu-13-nguoi-va-103-doi-tuong-khac-bi-nghi-ngo-su-dung-ma-tuy-quan-he-tinh-duc-tai-burning-sun-4884819.html