Cảnh sát tiêu hủy hơn 230 khẩu súng

234 khẩu súng cùng nhiều đao kiếm, công cụ hỗ trợ được công an tiêu hủy sau quá trình thu giữ của các băng nhóm tội phạm và do người dân giao nộp.

Cảnh hàng trăm khẩu súng tự chế bị cắt bỏ, tiêu hủy Hàng trăm khẩu súng tự chế cùng khối lượng lớn vật liệu nổ, kích điện được Công an huyện Hương Sơn dùng máy cưa cắt bỏ, tiêu hủy sau quá trình thu giữ.

Sáng 2/8, các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiêu hủy nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu giữ hoặc do người dân tự giác giao nộp trong thời gian gần đây.

Sáng 2/8, các cơ quan chức năng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã tiêu hủy nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu giữ hoặc do người dân tự giác giao nộp trong thời gian gần đây.

Lô hàng có nhiều pháo, kích điện, đồ chơi nguy hiểm được công an phát hiện thu giữ khi kiểm tra hành chính hoặc phá các vụ án.

Số vũ khí và công cụ hỗ trợ được phân loại, kiểm đếm trước khi tiêu hủy. 234 khẩu súng các loại, trong đó có 4 súng kíp, 12 khẩu súng hơi, 185 khẩu súng cồn tự chế, 4 súng hơi PCP, 85 kích điện...

59 kg pháo gồm pháo hoa, pháo cối... cũng được đưa ra tiêu hủy.

Rất nhiều đao kiếm tự chế của các băng nhóm, tội phạm bị thu giữ cũng được đưa ra tiêu hủy lần này.

Số lượng súng tự chế được dùng máy cưa cắt bỏ, phá hủy kết cấu.

Hơn 28.000 viên đạn súng hơi được xử lý trước khi tiêu hủy.

Cơ quan chức năng dùng máy cưa cắt thủ công, phá vỡ kết cấu của lô vũ khí nóng.

Khối lượng pháo sử dụng cách tiêu hủy bằng cách ngâm nước, lọc thuốc nổ.

Công an huyện Hương Sơn hàng năm đều kiểm tra, thu giữ và tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ánh Dương - Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/canh-sat-tieu-huy-hon-230-khau-sung-post973771.html