Cảnh sát TQ: Gián điệp đào tẩu sang Australia thực chất là kẻ lừa đảo

Cảnh sát Thượng Hải tuyên bố người đàn ông Trung Quốc tự xưng là điệp viên bí mật của Bắc Kinh hiện đào tẩu sang Australia thực chất là một kẻ lừa đảo bị kết án và truy nã hình sự.

Cảnh sát Thượng Hải cho biết William Wang Liqiang, 26 tuổi, là công nhân thất nghiệp đến từ Nam Bình, thuộc tỉnh Phúc Kiến. Wang bị tòa án quận Quảng Châu, Phúc Kiến, kết án tù treo 1,5 năm vào tháng 10/2016 vì tội lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ án, Wang "đã vẽ ra những điều hư cấu và trái sự thật" để lừa gạt 120.000 nhân dân tệ (17.000 USD) từ một người cha có hai đứa con bằng việc đề nghị đưa các con của người này nhập học một trường đặc biệt năm 2015. Tại thời điểm đó, Wang là sinh viên và đây là hành vi phạm tội đầu tiên của Wang.

Cảnh sát Thượng Hải cũng cho biết họ đã mở một cuộc điều tra vào tháng 4 đối với Wang vì cáo buộc dùng dự án nhập khẩu gian lận xe hơi để lừa đảo 4,6 triệu nhân dân tệ (0,65 triệu USD) từ người có tên Shu vào tháng 2. Cuộc điều tra vụ án vẫn đang tiếp diễn.

William Wang Liqiang, người tự nhận là điệp viên của Bắc Kinh, hiện đã đào tẩu sang Australia. Ảnh: Handout.

William Wang Liqiang, người tự nhận là điệp viên của Bắc Kinh, hiện đã đào tẩu sang Australia. Ảnh: Handout.

Wang rời đến Hong Kong vào ngày 10/4, mang theo hộ chiếu Trung Quốc giả và thẻ cư trú giả ở Hong Kong, cảnh sát cho biết, theo South China Morning Post.

Hôm 24/11, Wang phủ nhận tuyên bố của cảnh sát Thượng Hải, theo Sydney Morning Herald.

Tuyên bố của cảnh sát Thượng Hải được đưa ra vào cuối ngày 23/11, vài giờ sau khi truyền thông Australia đưa tin điệp viên Trung Quốc đào thoát có tên William Wang Liqiang đã trao cho cơ quan phản gián của nước này danh tính của những sĩ quan tình báo cấp cao của Trung Quốc ở Hong Kong.

Đồng thời, người này cung cấp chi tiết về cách thức Bắc Kinh tài trợ và tiến hành các hoạt động ngầm tại Hong Kong, Đài Loan và Australia.

Tờ Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng thông tin truyền thông Australia đưa ra thiếu bằng chứng và sai sự thật, đồng thời tuyên bố câu chuyện của Wang "hoàn toàn là nói dối" nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Hương Ly

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/canh-sat-tq-gian-diep-dao-tau-sang-australia-thuc-chat-la-ke-lua-dao-post1016942.html