Cảnh sát trong đội bảo vệ Thủ tướng Italy tử vong vì nhiễm Covid-19

Một cảnh sát trong nhóm bảo vệ an ninh của Thủ tướng Giuseppe Conte đã qua đời sau hai tuần nhiễm virus corona. Kế đó, Thủ tướng đã tiến hành xét nghiệm với virus như một biện pháp đề phòng.

AFP dẫn nguồn chính phủ Italy cho biết, cảnh sát Giorgio Guastamacchia - thuộc nhóm bảo vệ an ninh cho Thủ tướng Giuseppe Conte - đã qua đời vào hôm nay (4/4) do nhiễm Covid-19.

Viên cảnh sát được xác nhận nhiễm virus vào ngày 21/3 và trong ít nhất 2 tuần này đã không tiếp xúc với Thủ tướng Conte. Tờ báo Corriere della Sera của Italy cũng cho biết Thủ tướng đã tiến hành xét nghiệm như một biện pháp đề phòng, kết quả là âm tính (không nhiễm virus).

Thủ tướng Giuseppe Conte (Ảnh: EPA-EFE)

Thủ tướng Giuseppe Conte (Ảnh: EPA-EFE)

Mới đây, người đứng đầu lực lượng cảnh sát Italy đã bày tỏ sự thương tiếc đối với gia đình của người quá cố. Viên cảnh sát ra đi khi mới 52 tuổi.

Đến tối ngày 4/4 (giờ Việt Nam), Italy đã có 119.827 người nhiễm Covid-19, trong đó bao gồm 14.682 người tử vong - cao nhất trên toàn thế giới. Để giảm tốc độ lây lan của virus, đất nước 60 triệu dân đã trải qua gần một tháng phong tỏa, từ ngày 9/3 đến nay. Hiện tại Italy đã có một số tín hiệu đáng mừng khi số ca nhiễm mới đang theo chiều hướng giảm xuống, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng dịch vẫn chưa chạm đỉnh.

(Theo AFP)

Jayden- Trí thức trẻ

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-sat-trong-doi-bao-ve-thu-tuong-italy-tu-vong-vi-nhiem-covid-19-220204421490653.htm