Cảnh sát từ chối nhận tiền của kẻ vận chuyển hơn 317kg heroin

Khi cảnh sát chặn xe kiểm tra, 1 người quốc tịch Đài Loan đưa tiền nhưng cảnh sát này từ chối.

Chen Tsen Wei tại phiên tòa ngày 2/7.

Chen Tsen Wei tại phiên tòa ngày 2/7.

Hôm nay (2/7), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Chen Tsen Wei (34 tuồi, quốc tịch Đài Loan) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2018, Chen Tsen Wei cùng các đối tượng khác nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, ngụ tại Bình Dương, để vận chuyển ma túy.

Khoảng 20h30 ngày 27/3, Chen Tsen Wei cùng Yen Yung Chu, lái xe tải nhỏ đến kho cất giấu ma túy ở tỉnh Bình Dương để lấy ‘hàng’ chở về kho ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM giao cho đồng bọn.

Khi đến khu vực vòng xoay An Sương (quận 12, TPHCM), xe của các đối tượng bị cảnh sát dừng kiểm tra. Chen Tsen Wei nói không mở được thùng, đồng thời đưa tiền hối lộ nhưng cảnh sát không nhận, nên bỏ chạy. Cảnh sát bắt giữ được Chen Tsen Wei, còn Yen Yung Chu chạy thoát, hiện chưa bắt được.

Tang vật thu giữ trên thùng xe tải của Chen Tsen Wei gồm 5 thùng carton, bên trong chứa 895 bánh heroin (khoảng 317 kg).

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/canh-sat-tu-choi-nhan-tien-cua-ke-van-chuyen-hon-317kg-heroin-1682033.tpo