Cảnh sát vũ trang vây bắt đối tượng ôm vũ khí cố thủ

Từ khoảng 8h30 sáng nay 1/10, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh cấm 2 đầu đường Hồng Bàng (TP Vinh, Nghệ An). Theo nguồn tin riêng, cơ quan chức năng đang thực hiện vây bắt một đối tượng sử dụng vũ khí (nghi là lựu đạn) cố thủ trong một phòng trọ.

15h10, Cảnh sát được bổ sung tới để đảm bảo an ninh trật tự gần khu vực đối tượng cố thủ. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục kêu gọi đối tượng Sơn bỏ vũ khí đầu hàng.

Trước đó, ngày 13/9, cơ quan chức năng đã phát giấy triệu tập Lê Ngọc Sơn đến trụ sở công an vì liên quan đến vụ án ma túy tại nhà của Sơn (128 đường Hồng Bàng). Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ tại ngôi nhà này ma túy, kiếm, một số vật nghi bộ phận súng AK và nhiều tiền mặt. Tại thời điểm bị triệu tập, Sơn không có mặt ở nhà.

14h25, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP Vinh - cho biết, đối tượng được xác định là Lê Văn Sơn, 33 tuổi. Nơi xảy ra sự việc là nhà riêng của đối tượng nằm trên đường Hồng Bàng.

Cũng theo ông Kỳ, ngoài Sơn còn có một đối tượng khác cũng đang cố thủ trong nhà, hiện chưa xác định được danh tính.

Bước đầu xác định không có con tin trong vụ việc.

Nhiều người dân vẫn đội mưa theo dõi vụ việc từ xa.

14h10, Trời bắt đầu đổ mưa lớn. Việc kêu gọi đối tượng đầu hàng vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Xe biển xanh liên tục ra vào khu vực bị phong tỏa.

Theo nguồn tin riêng cho biết, đối tượng trước đó gây ra một vụ hủy hoại tài sản ở địa phương khác. Khi lực lượng chức năng có mặt để thực hiện việc bắt giữ thì đối tượng không chấp hành, có hành vi chống trả và sử dụng vũ khí để gây áp lực với lực lượng chức năng.

Trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Trời bất ngờ đổ mưa lớn.

13h55, cơ quan chức năng bắc loa kêu gọi đối tượng buông vũ khí đầu hàng.

Khu vực đối tượng cố thủ cùng vũ khí.

Rất đông người dân tập trung gần nơi xảy ra sự việc theo dõi diễn biến.

Một người dân chứng kiến sự việc kể lại: "Khoảng 8h30, một nhóm cảnh sát bắt giữ đối tượng nhưng không thành công. Đối tượng dùng vũ khí đe dọa chống trả và cố thủ trong phòng. Sau đó, các lực lượng khác gồm cảnh sát giao thông, cơ động, đặc nhiệm có mặt tại khu vực này".

Thời điểm này, việc thương thuyết gọi đối tượng đầu hàng đang được khẩn trương thực hiện. Tại một số tòa nhà cao tầng đối diện, lực lượng đặc nhiệm đã được bố trí cùng với súng bắn tỉa. Phạm vi phong tỏa đã được mở rộng.

Hành nghìn người dân tập trung theo dõi diễn biến vụ việc.

Lính bắn tỉa được bố trí ở quanh khu vực diễn ra sự việc, đề phòng đối tượng ôm vũ khí manh động gây nguy hiểm cho nhiều người.

Theo nguồn tin riêng, thời điểm này, bố và người thân của đối tượng đã được đưa đến hiện trường để thuyết phục người này bỏ vũ khí và đầu hàng cơ quan chức năng.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/canh-sat-va-linh-ban-tia-dang-vay-bat-doi-tuong-om-vu-khi-co-thu-tintuc418618