Cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng khiến 8 người thương vong

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sập giàn giáo nghiêm trọng ở Hải Phòng khiến 8 người thương vong.

Sáng 9/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng khiến 8 người thương vong.

Theo đó, khoảng 19h30 ngày 8/8, tại cây xăng đang thi công cạnh Quốc lộ 10 đoạn qua xã Bắc Sơn (huyện An Dương, Hải Phòng), khi 18 công nhân đang đứng trên trần đổ bê tông, mới đổ được một góc thì sập đổ giàn giáo. Vụ tai nạn xảy ra khiến 7 người bị thương, 1 người mất tích.

Sập giàn giáo ở Hải Phòng khiến 8 người thương vong. Ảnh: Người lao động

Theo VTC News, khi tai nạn xảy ra, một nữ công nhân đã chứng kiến vụ việc này: “Đang đổ được nửa mái thì sập như trời giáng rầm một cái, kinh khủng quá. Cả 18 người lao xuống cùng với bê tông”.

May mắn, nữ công nhân này đứng ngoài mép mái nên kịp thời nhảy ra ngoài thoát nạn. Những người khác bị bê tông, sắt thép,… va đập, đè vào người, trong đó có chồng chị.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng TP. Hải Phòng, huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường tiến hành cứu hộ. 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp.

Đại diện chính quyền thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: Tiền Phong

Tối cùng ngày, đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp thông tin danh tích các nạn nhân đang cấp cứu gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống; bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương ngực.

Tại hiện trường, khu vực xây dựng đổ nát, ngổn ngang cốp pha, sắt thép,… Lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khảo sát, tiến hành cứu hộ, cứu nạn công nhân đang bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: Người lao động

Hàng chục cảnh sát xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân với sự hỗ trợ của 1 máy cẩu và 2 máy xúc. Sáng 9/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân bị vùi lấp nhưng đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Vũ Anh Thêm (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Thông tin trên Người lao động, ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng cho biết, đây là công trình xây dựng trái phép.

Cụ thể, ngày 1/8, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu đình chỉ việc thi công xây dựng các hạng mục công trình vi phạm quy định về xây dựng của Công ty Cổ phần Thương mại M.T. (thôn 5, xã Bắc Sơn).

Tuy nhiên, Công ty này vẫn “lén” thi công dẫn đến sự cố sập giàn giáo khiến 8 người thương vong.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh: Người lao động

Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và điều tra xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/canh-sat-xuyen-dem-tim-kiem-nan-nhan-bi-vui-lap-trong-vu-sap-gian-giao-o-hai-phong-khien-8-nguoi-thuong-vong-5812114.html