Cảnh sống ở Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un

Cuộc sống của người dân Triều Tiên đã thay đổi khá nhiều từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền thay người cha quá cố vào năm 2011.

Phụ nữ làm việc tại nhà máy dệt Kim Jong Suk dành thời gian rảnh rỗi thư giãn trong phòng tắm hơi tại khu nhà tập thể của họ ở thành phố Bình Nhưỡng. Cuộc sống của người dân Triều Tiên, đặc biệt là giới thượng lưu đã thay đổi đáng kể dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Học sinh Triều Tiên chơi đùa trong công viên nước tại Trại trẻ em quốc tế Songdowon ở Wonsan.

Cậu bé đứng cạnh các gian hàng trong bách hóa Potonggang ở thành phố Bình Nhưỡng.

Hành khách di chuyển trên thang cuốn tại một nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Bình Nhưỡng.

Một người đàn ông đọc tài liệu trong khi chờ tàu tại một nhà ga tàu điện ngầm ở thành phố Bình Nhưỡng. Hệ thống tàu điện ngầm của Triều Tiên được nhập từ Đông Đức thời kỳ Liên Xô vẫn tồn tại.

Tàu hỏa là phương tiện phổ biến nhất để di chuyển giữa các thành phố lớn ở Triều Tiên.

Người phụ nữ đứng chờ dưới mưa bên ngoài một nhà hàng ở thành phố Bình Nhưỡng. Dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un, kinh tế Triều Tiên đã phát triển nhanh hơn, với một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đẳng cấp thế giới được khai trương vào năm 2017.

Cuộc sống của người dân Triều Tiên ở vùng nông thôn vẫn rất khác so với các nước phương Tây. Mọi người ở đây thiếu phương tiện di chuyển, thuốc men, thực phẩm và nước.

Người nông dân thu hoạch cải bắp tại nông trường Chilgol ở ngoại ô thành phố Bình Nhưỡng.

Hai người đàn ông sử dụng bò để cày ruộng cạnh đường giao thông Bình Nhưỡng-Wonsan ở Sangwon.

Bé gái mặc trang phục bơi đi dọc bờ mương trên cánh đồng ở Hamju. Theo báo của của Liên Hợp Quốc, 60.000 trẻ em Triều Tiên đang đối mặt với nạn đói.

Người đàn ông ngồi trên tàu chở hàng di chuyển qua vùng ngoại ô ở Hamhung.

Cậu bé chụp ảnh gia đình của cậu trong công viên Moranbong ở Bình Nhưỡng.

Diện mạo của thành phố Bình Nhưỡng đã thay đổi đáng kể từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền thay người cha quá cố vào năm 2011, với khách sạn 105 tầng Ryugyong được đưa vào sử dụng.

Các nữ nhân viên phục vụ tại quán bia Taedonggang ở thành phố Bình Nhưỡng.

Huy Phong (Theo Daily Mail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/canh-song-o-trieu-tien-duoi-thoi-kim-jong-un-883695.html