Cảnh tan hoang ở ngọn núi cao 100m sạt lở, vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ

Ngọn núi cao hơn 100m sạt lở, vùi lấp trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67 gần thủy điện Rào Trăng 3 khiến Phó tư lệnh Quân khu 4 và 12 cán bộ mất tích. Hiện trường nơi đây tan hoang, đất đá nham nhở.

XEM CLIP:

Liên quan vụ sạt thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 công nhân và 13 người trong đoàn cứu hộ bị vùi lấp, thông tin mới nhất từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, hiện Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đang chỉ đạo lực lượng tiếp cận hiện trường, nỗ lực cứu hộ.

Song song với mũi tiếp cận bằng trực thăng, thả lương thực, thực phẩm xuống các địa điểm bị cô lập, mũi cứu hộ đường thủy với lực lượng chủ đạo là Công an tỉnh trong chiều nay đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 4 (cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 10km), sau đó di chuyển gần 1 tiếng bằng ca nô sang thủy điện Rào Trăng 3.

Đường dẫn vào điểm sạt lở tan hoang

Đường dẫn vào điểm sạt lở tan hoang

Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một nam giới tên Nghĩa (quê tỉnh Thanh Hóa), đồng thời tổ chức di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở công ty thủy điện an toàn.

Khu vực trạm kiểm lâm 67 - nơi núi đổ sập vùi 13 cán bộ trong đoàn cứu hộ

Ghi nhận của VietNamNet, tại mũi tiếp cận đường bộ với nhiệm vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt núi vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở.

Đến 12h30 hôm nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lí rừng tiểu khu 67.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy có mặt tại hiện trường

Điều xe cứu thương đến hiện trường

Bộ đội công binh có mặt tại hiện trường

Điện thoại vệ tinh đảm bảo kết nối liên lạc

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt nhất cho công tác cứu hộ, Bộ Tư lệnh Thông tin đã triển khai hệ thống thông tin liên lạc Vsat và Viettel triển khai điện thoại vệ tinh, trực tiếp lắp đặt tại hiện trường để phục vụ điều hành công tác cứu nạn.

Trao đổi với PV, một cán bộ thuộc trạm quản lý rừng tiểu khu 67 cho biết, ngọn núi bị sạt lở, vùi lấp 13 cán bộ cứu hộ cách nhà điều hành của trạm kiểm lâm khoảng 400m.

“Tuy nhiên, không hiểu nước lũ lớn thế nào mà ngọn núi này bị sạt, đổ sập bao trùm cả căn nhà điều hành và các cán bộ đang nghỉ tại đây”, vị cán bộ này chia sẻ.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/canh-tan-hoang-o-ngon-nui-cao-100m-sat-lo-vui-lap-13-can-bo-cuu-ho-681196.html