Cảnh tan hoang sau trận động đất 8,2 độ Richter tại Mexico

Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 90 người, hơn 350 người bị thương và ảnh hưởng tới cuộc sống của trên 50 triệu người khác tại 12 bang của Mexico.

Trận động đất có cường độ 8,2 độ Richter với tâm chấn ngoài khơi Thái Bình Dương, cách bang miền Nam Oaxaca của Mexico 123km về phía Tây Nam vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 7/9 (theo giờ địa phương), đã khiến nhiều bang của nước này thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã cướp đi sinh mạng của 90 người, hơn 350 người bị thương và ảnh hưởng tới cuộc sống của trên 50 triệu người khác tại 12 bang của Mexico, đặc biệt tại Oaxaca và Chiapas./.

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá sau động đất. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Người dân thu dọn đồ sau động đất. (Ảnh: Việt Hùng/ Vietnam+)

Người dân thu dọn đồ sau động đất. (Ảnh: Việt Hùng/ Vietnam+)

(Ảnh: Việt Hùng/ Vietnam+)

(Ảnh: Việt Hùng/ Vietnam+)

Quang cảnh hoang tàn của thị trấn. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhiều ngôi nhà bị tàn phá. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Những người dân mất nhà đang ở tạm trong một trung tâm cứu trợ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Những người dân mất nhà đang ở tạm trong một trung tâm cứu trợ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Một trung tâm phân phối hàng cứu trợ. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cảnh sát và quân đội được huy động giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Cảnh sát và quân đội được huy động giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Việt Hùng/Mexico (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-canh-tan-hoang-sau-tran-dong-dat-82-do-richter-tai-mexico/465749.vnp