'Cánh tay nối dài' bảo vệ biển, đảo

Những năm qua, các chiến sĩ dân quân tự vệ (DQTV) biển không chỉ hăng say lao động mà còn tích cực tham gia làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ bình yên biển, đảo quê hương.

DQTV biển tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

DQTV biển tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Bảo vệ ngư trường

Trung đội DQTV biển phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu là một trong những đơn vị của tỉnh được thành lập đầu tiên từ năm 2018 với 14 ngư dân của 2 tàu cá. Ông Nguyễn Văn Tra, Trung đội trưởng Trung đội DQTV biển phường Thắng Nhì cho biết, hơn 4 năm qua, trong quá trình khai thác trên biển, đơn vị đều kết hợp tuần tra, quan sát để kịp thời phát hiện, báo cáo cho Ban CHQS TP.Vũng Tàu và lực lượng BĐBP những tàu nước ngoài xuất hiện trên vùng biển nội thủy của Việt Nam và các trường hợp sử dụng mìn, xung điện, sử dụng điện cao áp, giã cào khai thác hải sản.

Điển hình, cuối tháng 2 vừa qua, trong quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Vũng Tàu, tàu của ông Tra phát hiện một tàu cá sử dụng trái nổ khoảng 1 tạ đánh bắt hải sản. Ngay lập tức, các chiến sĩ báo cho lực lượng BĐBP, công binh của Bộ CHQS tỉnh kịp thời ngăn chặn, tháo gỡ và xử phạt tàu cá này.

Theo Bộ CHQS tỉnh, xác định DQTV biển là lực lượng quan trọng, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, LLVT các địa phương ven biển đã xây dựng đội ngũ lực lượng này theo hướng vững mạnh, rộng khắp.

Cụ thể, 100% cơ quan quân sự xã, phường, thị trấn ven biển thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền chủ động rà soát, lựa chọn ngư dân có sức khỏe, đạo đức tốt, năng nổ, nhiệt tình để đưa vào lực lượng DQTV biển. Trong đó, ưu tiên quân nhân xuất ngũ của các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển, BĐBP, những chủ tàu, ngư dân có kinh nghiệm, gắn bó với nghề nhằm bảo đảm tính ổn định, lâu dài.

Trên cơ sở tàu, tổ, đội đánh bắt của ngư dân, cơ quan quân sự địa phương tổ chức biên chế phù hợp, bảo đảm có lực lượng DQTV biển rộng khắp ở cả tuyến bờ, tuyến lộng và tuyến khơi để phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên biển. Đến nay, lực lượng DQTV biển chiếm 2,86% tổng số DQTV toàn tỉnh; tỷ lệ đảng viên trong DQTV biển đạt gần 9%.

DQTV biển TP.Vũng Tàu tuyên truyền cho ngư dân về việc không sử dụng mìn, điện cao áp để khai thác hải sản.

Huấn luyện chuyên sâu

Theo Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, hoạt động trên ngư trường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đòi hỏi DQTV biển vừa phải có sức khỏe vừa thông thạo kỹ năng quân sự, khả năng tác chiến linh hoạt, dẻo dai.

Do đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các địa phương nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, chuyên sâu đối với lực lượng này. Theo đó, ngoài huấn luyện chuyên môn, DQTV biển còn được huấn luyện phòng, chống thiên tai, buôn lậu; chống cướp biển có vũ trang; tình hình an ninh tuyến biển; bắn đạn thật; lai kéo tàu thuyền, sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc trên biển...

“Những kiến thức, kỹ năng được huấn luyện giúp ích rất nhiều cho chúng tôi khi tham gia đánh bắt trên biển và phát huy vai trò trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, chiến sĩ Ngô Quốc Hùng (Trung đội DQTV biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) chia sẻ.

Để đột phá nâng cao huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV biển, Bộ CHQS tỉnh còn tổ chức huấn luyện thành nhiều đợt trong năm (mỗi đợt từ 2-3 ngày) để vừa bảo đảm quân số tham gia vừa không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế của DN và hộ gia đình.

“Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tập huấn, huấn luyện; bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định để động viên, khuyến khích lực lượng DQTV biển an tâm vươn khơi bám biển, phát huy tốt trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, Đại tá Phạm Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bà Rịa-Vũng Tàu có 4 huyện, thành phố ven biển và 1 huyện đảo với bờ biển dài hơn 300km và vùng biển rộng trên 100.000km2, là địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh, thế trận phòng thủ vững chắc trên hướng biển của Quân khu 7. Hằng năm, 100% đơn vị DQTV biển được huấn luyện theo kế hoạch; quân số tham gia huấn luyện đạt trên 95%; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trên 70% đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Năm 2022 và quý I/2023, lực lượng DQTV biển vừa kết hợp đánh bắt hải sản với tuần tra trên biển được 675 lượt tổ/2.445 lượt người.

-Bài, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202304/canh-tay-noi-dai-bao-ve-bien-dao-975744/