Cảnh thanh bình hiếm thấy về đất nước Syria 100 năm trước

Đất nước Syria nhiều năm về trước hiện lên thật thanh bình, khác hẳn với cảnh tượng hoang tàn, đổ máu vì chiến tranh như hiện nay.

Bức ảnh chụp người dân đất nước Syria trong một khu vườn cà phê vào khoảng năm 1895.

Bên trong một nhà thờ Hy Lạp ở thủ đô Damascus vào khoảng năm 1903.

Cảnh đông đúc trong một trường học âm nhạc năm 1905.

Những tòa nhà cao tầng san sát nhau ở một con phố của Aleppo trong khoảng thời gian 1898-1920.

Hình ảnh một con phố ở thủ đô Damascus hồi năm 1900.

Những em nhỏ Syria trong bức ảnh chụp chung vào khoảng thời gian 1910-1915.

Người đàn ông thảnh thơi ngồi bên ngoài cửa hàng. Bức ảnh chụp vào khoảng thời gian 1910-1915.

Hai người phụ nữ Syria trò chuyện với nhau trên đường phố vào khoảng năm 1916.

Những nhân viên làm bánh trong cửa hàng ở Syria cách đây hơn 100 năm.

Người dân Syria đi lại trên đường phố ở quận Sanjak Bhar, Damascus. Bức ảnh được công bố vào khoảng những năm 1930.

Quang cảnh ở thành phố cổ Palmyra trong khoảng năm 1930.

Bức ảnh được chụp ngày 20/8/1956 về một buổi mít tinh ủng hộ Tổng thống Ai Cập khi đó là Gamal Abdel Nasser tại sân vận động ở thủ đô Damascus.

Những người phụ nữ Syria rời điểm bỏ phiếu ngày 1/12/1961 trong cuộc bầu cử quốc hội dân chủ ở Syria.

Đường cao tốc Beirut-Damascus trong bức ảnh chụp ngày 6/5/1965.

Dòng sông Abana hiền hòa chảy qua thủ đô Damascus trong khoảng thời gian 1950-1977.

Cảnh đông đúc người xe ở năm 1965.thủ đô Syria

Thiên An (Theo ATII)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ho-so/canh-thanh-binh-hiem-thay-ve-dat-nuoc-syria-100-nam-truoc-740998.html