Cảnh thư nhàn ở đảo Guam giữa lúc Triều Tiên dọa tấn công

Nhịp sống của người dân và du khách trên đảo Guam dường như không xáo trộn sau lời đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Khi Triều Tiên đe dọa tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam, lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, cuộc sống người dân ở đây không hề xáo trộn và hòn đảo này dường như trở nên nổi tiếng hơn.

“Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng đây là cơ hội tốt để chúng tôi quảng bá Guam với thế giới”, Josh Tyquiengco, giám đốc tiếp thị của Cơ quan du lịch Guam, cho biết. “Hòn đảo là điểm đến an toàn với các gia đình và chúng tôi đảm bảo với du khách rằng nơi đây tiếp tục là điểm du lịch an toàn”.

Một du khách cùng con gái 2 tuổi đến từ Hàn Quốc, trả lời “không” khi được hỏi liệu cô có lo ngại bị tấn công trong khi du lịch tại đảo Guam.

Truyền thông địa phương cho biết sự kiện hiện tại là cơ hội để cho thế giới biết được rằng hòn đảo 162.000 cư dân thu hút hơn 1,5 triệu du khách mỗi năm.

Hai người phụ nữ vô tư chơi cùng những đứa trẻ trên bãi biển ở đảo Guam, bất chấp đe dọa tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Các nhà chức trách địa phương đã trấn an công dân và du khách, khẳng định rằng hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào về mức báo động nguy hiểm.

Đảo Guam thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới nhờ các bãi biển đẹp và lịch sử đa dạng.

Đảo Guam hiện có 2 căn cứ của quân đội Mỹ, với quân số hơn 6.000 người.

Ngoài ra, đảo Guam cũng được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo tầm trung.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/canh-thu-nhan-o-dao-guam-giua-luc-trieu-tien-doa-tan-cong-795641.html