Cạnh tranh với Trung Quốc, Australia gia tăng sự hiện diện tại Quần đảo Solomon

Sau khi Quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022, Australia đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay, Australia không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây.

Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương của Australia Pat Conroy cho biết Australia là đối tác phát triển lớn nhất của Quần đảo Solomon khi chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese cam kết cung cấp 170 triệu AUD vốn viện trợ phát triển trong năm tài chính 2022-2023. Khoản chi này được dùng để hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế-xã hội, sức khỏe, pháp luật, an ninh, giáo dục, hạ tầng cơ sở… Trong đó 30 triệu AUD sẽ được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và dự án trị giá trị 120 triệu AUD xây dựng trung tâm logistic để hỗ trợ việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ của nước ngoài.

Một ngôi làng ở Honiara, Quần đảo Solomon. Ảnh: Alamy

Một ngôi làng ở Honiara, Quần đảo Solomon. Ảnh: Alamy

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Australia tại Quần đảo Solomon cũng được gia tăng thông qua việc Australia đầu tư 65 triệu AUD xây dựng tòa nhà cao tầng làm trụ sở cho phái đoàn ngoại giao của nước này.

Ngoài Australia, truyền thông nước này cho biết Mỹ cũng đang lên kế hoạch mở đại sứ quán tại thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon để làm sâu sắc quan hệ với khu vực và cạnh tranh với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc.

Australia cùng Mỹ và một số quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Nhật Bản đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc gia tăng sự hiện diện và hợp tác với khu vực thông qua các chương trình viện trợ phát triển, các khoản đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và các hoạt động hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác.

Với Quần đảo Solomon, Trung Quốc thiết lập Đại sứ quán ở thủ đô Honiara vào năm 2020 và đến năm 2022 đã gây bất ngờ cho cả khu vực với việc ký kết thỏa thuận an ninh giữa hai nước.

Australia lo ngại ảnh hưởng trong khu vực sẽ bị suy giảm khi Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với khu vực. Vì vậy kể từ khi Thủ tướng Anthony Albanese lên nắm quyền vào cuối tháng 5/2022, Australia đã đẩy mạnh quan hệ với các nước Thái Bình Dương thông qua việc gia tăng vốn viện trợ phát triển cho khu vực lên tới 1,4 tỷ AUD trong 4 năm để hỗ trợ các nước ứng phó với Covid-19, xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng, nâng cao năng lực an ninh-quốc phòng và trở thành đối tác đáng tin cậy trong biến đối khí hậu.

Australia hy vọng những nỗ lực của mình và các đối tác sẽ thu hẹp khoảng trống mà Trung Quốc có thể sử dụng để tiến sâu hơn vào khu vực Thái Bình Dương, nơi trước kia có quan hệ chặt chẽ với Australia và Mỹ./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/canh-tranh-voi-trung-quoc-australia-gia-tang-su-hien-dien-tai-quan-dao-solomon-post998759.vov