Canh trực ngày xuân

Những ngày Tết đến, xuân về, tạm gác lại niềm vui riêng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng thành phố mang tên Bác. Với các anh, việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao là góp phần để nhân dân thành phố vui xuân, đón Tết.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Để góp phần giữ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm thực hiện nghiêm trực SSCĐ. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng biển. Tại Hải đội 2, các đồn biên phòng, công tác trực SSCĐ đã được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quán triệt cụ thể, tỉ mỉ với tinh thần “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP TP Hồ Chí Minh trực tại các chốt trên sông Sài Gòn.

Được biết, tuyến cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh với tổng chiều dài gần 140km với lượng hàng hóa vận tải mỗi năm lên đến hàng trăm triệu tấn, cùng hàng chục ngàn phương tiện ra vào hoạt động. Trên tuyến quản lý của Biên phòng cửa khẩu cảng, BĐBP Thành phố có tới 9/10 tổ, chốt, trạm kiểm soát được bố trí trên các nhà nổi trên sông với diện tích từ 30-40m2/cái, neo đậu dọc bờ sông. Đây là chỗ làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt của các tổ công tác BĐBP. Những ngày Tết cổ truyền Canh Tý 2020, khi người dân đang đón vui xuân, đón Tết đầm ấm, vui tươi bên người thân, gia đình thì cán bộ, chiến sĩ BĐBP Thành phố vẫn luôn tập trung tinh thần cao nhất thực hiện nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố cho biết: Đơn vị đã triển khai công tác SSCĐ, công tác trực cao điểm Tết Nguyên đán đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ. Công tác tuần tra, phối hợp kiểm soát với các đơn vị chức năng công an, cảng vụ bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh trật tự trong địa bàn quản lý luôn được cán bộ, chiến sĩ đơn vị quan tâm và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao. Đồng thời, triển khai đồng bộ các hoạt động biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm an ninh cửa khẩu cảng, công tác thủ tục biên phòng trong những ngày xuân nhằm tạo thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và các doanh nghiệp.

Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết các đơn vị biên phòng.

Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh là đơn vị quản lý tuyến cảng dài và có nhiều cảng lớn giáp ranh với những địa phương lân cận thành phố nên việc bảo đảm an ninh chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết được cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú trọng, nhất là các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt, trạm trên sông. Trung úy QNCN Lê Xuân Hồng Quân, nhân viên Trạm kiểm soát số 2, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Nhà Rồng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên, tôi trực Tết tại trạm nhưng có đồng chí, đồng đội cùng chia sẻ, động viên nên rất ấm lòng, an tâm tư tưởng. Chúng tôi xác định, người chiến sĩ biên phòng phải luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, góp phần canh giữ yên bình mùa xuân nơi biên giới trên sông, ven biển của thành phố”.

Chăm lo đời sống, đa dạng hoạt động nghĩa tình

Bên cạnh công tác bảo đảm trực SSCĐ, công tác, việc trang trí doanh trại, chuẩn bị các chương trình văn nghệ, trò chơi giữa cán bộ, chiến sĩ, cũng như với đơn vị kết nghĩa của BĐBP thành phố được chăm lo chu đáo. Bộ chỉ huy BĐBP Thành phố đã làm tốt công tác Đảng, công tác Chính trị, xây dựng ý chí, nêu cao trách nhiệm, đã tạo khí thế, động lực mới để bộ đội vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lập công mừng Đảng, mừng Xuân, bảo đảm an toàn mọi mặt, an toàn giao thông, giữ vững an ninh cửa khẩu cảng biển, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một phần việc quan trọng trong dịp Tết chính là công tác đảm bảo hậu cần cho bộ đội trong những ngày Tết được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm. Theo đó, bên cạnh các tiêu chuẩn chung trên cấp, đơn vị đã chuẩn bị nguồn thực phẩm, rau xanh phục vụ bộ đội ăn Tết. Với đặc thù có nhiều trạm, chốt biên phòng trên sông, ven cửa biển nên BĐBP Thành phố rất quan trong tổ chức bữa ăn Tết cho bộ đội, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

BĐBP TP Hồ Chí Minh phối hợp đoàn thể địa phương tổ chức hội thi gói bánh chưng.

Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố cho biết: “Một nét độc đáo của BĐBP Thành phố là phối hợp với đoàn thể tổ chức chương trình Ấm tình quân dân chủ đề “Hoa xuân chiến sĩ” tạo môi trường giao lưu, vui xuân giữa tuổi trẻ trong và ngoài đơn vị. Các đơn vị trực thuộc phối hợp với địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, phối hợp thực hiện an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đứng chân… Đồng thời, cử các tổ, đội công tác xuống địa bàn ăn tết cùng với nhân dân. BĐBP Thành phố còn huy động nguồn lực tham gia cùng chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Canh Tý đạt hiệu quả thiết thực”.

Thượng úy Nguyễn Quang Trung, Trợ lý công tác quần chúng BĐBP thành phố chia sẻ: Nhiệm vụ trực cao điểm SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán trên tuyến biên phòng cửa khẩu cảng, ven biển vất vả nhưng các đơn vị đều nỗ lực chăm lo cho bộ đội, tổ chức tốt các hoạt động vui chơi mùa xuân như gói bánh chưng, giao lưu cùng các đơn vị kết nghĩa và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của từng đơn vị thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân địa phương tham gia. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, không khí phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần để để bộ đội được đón một cái Tết đầm ấm như ở gia đình, thêm yêu mến đơn vị. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ biên phòng.

Bài và ảnh: HÙNG KHOA - HỒ LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/canh-truc-ngay-xuan-608649