Cảnh tượng biển người chen lấn, trèo hàng rào tại lễ khai ấn đền Trần

Đã có hơn 2.000 cán bộ công an, lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai ấn. Năm vòng bảo vệ với 23 điểm chốt đã được thiết lập.

Lễ hội Đền Trần 2018 được tổ chức từ ngày 26/2 đến 3/3 (tức ngày 11-16/1 âm lịch), trọng tâm là lễ khai ấn lúc 23h15 ngày 1/3. Khi sắp đến giờ làm lễ khai ấn, nhiều người dân không được phép vào trong chính đền để đảm bảo không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Theo thông tin từ phía Công an tỉnh Nam Định cho biết, đã có hơn 2.000 cán bộ công an, lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho lễ khai ấn. Năm vòng bảo vệ với 23 điểm chốt đã được thiết lập.

Ban tổ chức Lễ hội đền Trần 2018 cũng cho hay, để chuẩn bị cho lễ khai ấn, Ban tổ chức đã chuẩn bị đủ số lượng ấn và bắt đầu phát cho du khách từ 5h ngày 15 tháng Giêng (tức ngày 2/3) cho đến khi hết ấn.

Rất đông người dân đổ về đền Trần hàng tiếng đồng hồ trước giờ khai ấn.

Nhiều người dân trèo rào chắn để vào đền.

Chen lấn, xô đẩy để vượt rào.

Đêm 1/3 (14 tháng Giêng), nghi thức dâng hương, rước kiệu mở màn cho lễ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định). 120 người đại diện cho các tầng lớp trong xã hội tham gia rước kiệu từ đền Cố Trạch về đền Thiên Trường. Đoàn rước đến đền Thiên Trường đúng giờ Tý (23h).

Phải rất khó khăn để có một chỗ đứng lễ. (Ảnh: VNE)

Người dân tiến lại gần vái vọng và bỏ tiền qua những khe hở trên cửa hậu cung đền Trần. Ảnh: VNE

Chiếc chuông đồng cao hơn 2 mét ở bên trái đền Thiên Trường liên tục bị người dân ôm ấp, xoa và gõ mạnh để phát ra tiếng kêu. Ảnh: VNE

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/canh-tuong-bien-nguoi-chen-lan-treo-hang-rao-tai-le-khai-an-den-tran-p47979.html