Cảnh tượng nhếch nhác khó tin ở chợ trung tâm huyện Nghi Xuân

Là chợ trung tâm của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhưng nhiều năm nay, hạ tầng chợ Giang Đình đã xuống cấp trầm trọng, nhếch nhác, lụp xụp.

Video: Hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp ở chợ Giang Đình

Chợ Giang Đình (đóng tại thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) là chợ hạng 2, có tổng diện tích khoảng 15.000m2, được xây dựng vào năm 2002.

Chợ hiện có khoảng gần 400 tiểu thương kinh doanh cố định và không thường xuyên. Trong đó, khu vực đình chợ kinh doanh quần áo, giày dép, vải vóc…; khu vực phía sau kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm, hoa quả, hàng mã…

Nhiều năm nay, các hạng mục trong chợ Giang Đình đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, giao thương.

Bà Nguyễn Thị Hòa - tiểu thương kinh doanh thực phẩm ở chợ Giang Đình cho biết: "Chợ xuống cấp đã nhiều năm nay. Các quầy hàng xập xệ, dột nát khiến hoạt động buôn bán khó khăn. Trước kia, người dân các xã trong huyện đổ về chợ mua sắm đông đúc nhưng mấy năm gần đây, khách vắng hẳn".

Tấm lợp bị hư hỏng nên mái che được chắp vá, chằng néo bằng bạt, túi nilon khiến chợ trông nhếch nhác, tạm bợ. Khó có thể hình dung rằng đây là cảnh tượng ở chợ trung tâm của huyện phía Bắc Hà Tĩnh.

Nhiều lối đi bên trong chợ trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là vào ngày mưa.

Theo ông Nguyễn Thiêm – Trưởng BQL chợ Giang Đình, hiện nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chợ không đảm bảo yêu cầu. Nếu xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy rất khó vào bên trong chợ. Hệ thống thoát nước không đảm bảo nên công tác vệ sinh môi trường không thể đáp ứng. Mỗi khi mưa xuống, trên mái thì dột nước, các lối đi lầy lội, muốn vào chợ phải đi ủng.

Trước đây, chợ Giang Đình hoạt động sầm uất, nhộn nhịp, là nơi mua bán tập trung của người dân trên toàn huyện. Tuy nhiên, nhiều năm nay, khách vào chợ thưa vắng. Ngoài nguyên nhân các loại hình kinh doanh hiện đại phát triển thì hạ tầng chợ xuống cấp cũng là lý do khiến người dân ngại vào chợ.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhiều năm nay, người dân thị trấn Tiên Điền cũng đã kiến nghị sớm xây dựng lại chợ Giang Đình vì cơ sở vật chất đã quá cũ kỹ, xuống cấp, không đảm bảo điều kiện để hoạt động.

Được biết, năm 2017, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình với tổng vốn hơn 256 tỷ đồng, tuy nhiên sau nhiều năm vẫn chưa được thực hiện. Tháng 2/2023, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư dự án khôi phục bến Giang Đình và đầu tư xây dựng chợ Giang Đình.

Ông Trần Văn Thuận - Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Điền cho biết: Hiện nay, rất nhiều hộ tiểu thương đã nghỉ kinh doanh tại chợ Giang Đình, đi họp tại chợ khác. Hơn nữa do chợ đã quá xuống cấp nên việc đi lại giao dịch mua bán của người dân cũng hạn chế. Chính vì vậy, việc sớm xây mới chợ Giang Đình là rất cần thiết nhằm đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân và cảnh quan đô thị.

Ngọc Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/dau-tu/canh-tuong-nhech-nhac-kho-tin-o-cho-trung-tam-huyen-nghi-xuan/245764.htm