Cảnh tượng ở trụ sở Bộ GD-ĐT sau tin Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, ngã từ tầng cao

Sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An ngã từ tầng 8 của tòa nhà trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ở Hà Nội. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của ông.

 Được biết, trước đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An chủ trì hội thảo Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học, cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại Đà Nẵng ngày 16/10.

Được biết, trước đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An chủ trì hội thảo Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với đào tạo khối ngành sức khỏe ở các trình độ của giáo dục đại học, cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại Đà Nẵng ngày 16/10.

Theo lịch làm việc đã được sắp xếp từ trước, sáng 17/10, Thứ trưởng Lê Hải An có lịch làm việc cùng UBND tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, tới khoảng 8h sáng, ông ngã từ tầng 8 của tòa nhà trụ sở Bộ và thiệt mạng.

Ông Lê Hải An vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT hồi tháng 11/2018.

Theo tìm hiểu của PV Kiến Thức, Thứ trưởng Lê Hải An sinh năm 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy trường ĐH Mỏ - Địa chất, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa.

Từ tháng 8/1988 - 6/1995, ông Lê Hải An theo học ngành Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga). Năm 1998, ông Lê Hải An lấy bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei. Từ tháng 8/2001 - 11/2004, ông làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ ngành Dầu khí ĐH Heriot-Watt (Vương quốc Anh).

Cảnh tượng bên ngoài Bộ GD-ĐT sau khi xảy ra vụ việc đáng tiếc của Thứ trưởng Lê Hải An. Các cổng ra vào trụ sở Bộ đều có bảo vệ.

Theo quan sát của PV Kiến Thức, sáng 17/10, không lâu sau khi xuất hiện thông tin về vụ việc, lúc 9h10 chiếc xe cứu thương tiến vào khu vực bên trong trụ sở Bộ GD-ĐT. Lúc 9h23 chiếc xe quay ra.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi chuyển về Bộ GD-ĐT, ông Lê Hải An từng có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ - Địa chất. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của ông An.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/canh-tuong-o-tru-so-bo-gd-dt-sau-tin-thu-truong-le-hai-an-qua-doi-nga-tu-tang-cao-1290812.html