Canon giới thiệu máy chiếu có thể vẽ, tô màu trên màn hình

Sau 4 tháng gia nhập thị trường máy chiếu Việt Nam, hôm 24/8, Canon tiếp tục trình diễn dải sản phẩm máy chiếu mới dành cho người dùng cá nhân và doanh của hãng tại sự kiện 'Thời đại màn hình khổng lồ' tại Hà Nội.

Sau 4 tháng gia nhập thị trường máy chiếu Việt Nam, hôm 24/8, Canon tiếp tục trình diễn dải sản phẩm máy chiếu mới dành cho người dùng cá nhân và doanh của hãng tại sự kiện “Thời đại màn hình khổng lồ” tại Hà Nội.

Máy chiếu là một giải pháp mới mà Canon đã chính thức phân phối tại Việt nam trong những tháng gần đây. Hãng này nhấn mạnh đến tác dụng của máy chiếu trong mọi trường hợp từ xem phim, giải trí, học tập, tương tác trong doanh nghiệp, sự kiện có nhiều khu trình diễn các công nghệ máy chiếu khác nhau, để tạo nên các màn hình khổng lồ với chất lượng hình ảnh tốt cho từng nhu cầu cụ thể.

Canon đưa dòng máy chiếu gây ấn tượng trên toàn cầu như Ultra Short Throw (chiếu ở cự li cực ngắn) về Việt Nam. Nhà sản xuất này cho hay, máy chiếu có khả năng thay ống kính để phục vụ nhiều mục đích trình chiếu khác nhau, dễ dàng lắp đặt và bảo dưỡng nhờ thiết kế dạng mô-đun.

Mẫu máy chiếu tích hợp khả năng tương tác trực tiếp là sản phẩm gây ấn tượng tại sự kiện. Đây là công nghệ có thể ứng dụng tốt trong giáo dục hay phòng họp. Màn hình chiếu có thể trở thành một bàn/bảng viết rất nhạy, người dùng có thể thoải mái bằng ngón tay hay bút viết và vẽ với nhiều loại đầu bút và màu sắc khác nhau khi trình bày ý tưởng, có thể thêm ghi chú hay highlight lên các hình ảnh, bài giảng đang được trình chiếu, thậm chí người dùng còn có thể chơi game mượt mà ngay trên màn chiếu như một màn hình cảm ứng.

Tại sự kiện, hãng Logitech cũng trình diễn giải pháp gọi video trực tuyến trong nội bộ doanh nghiệp hay với đối tác kết hợp với khả năng tương tác trực tiếp lên hình ảnh của Canon, có thể ứng dụng cho liên lạc nội bộ hay họp truyền hình.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/canon-gioi-thieu-may-chieu-co-the-ve-to-mau-tren-man-hinh/20180825101220962