Cao Bằng: Bắt đối tượng đâm mẹ ruột tử vong

Vì ghét em gái từ lâu nên khi thấy em gái đang đứng trong nhà, Hoan đã cầm dao đi đến gần để sát hại. Tuy nhiên, lúc này mẹ của Hoan gần đó đến can ngăn thì bị Hoan vung dao đâm tử vong.

Đối tượng Hoan.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Hà Văn Hoan, trú ở huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, để điều tra về hành vi dùng dao đâm khiến mẹ đẻ của Hoan thiệt mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, rạng sáng 12/4, bệnh viện Đa khoa huyện Phục Hòa tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, trên thân thể có nhiều vết đâm. Nạn nhân sau đó đã tử vong do thương tích quá nặng. Danh tính người xấu số là bà Hà Thị S., trú huyện Phục Hòa.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ và thực hiện lệnh bắt thủ phạm gây án là Hà Văn Hoan, con trai của nạn nhân. Tại cơ quan công an, Hà Văn Hoan khai nhận, giữa anh ta và bố mẹ thường hay xảy ra cãi vã nên anh chị em trong gia đình không đoàn kết với nhau.

Chính vì điều này, vào khoảng 3h30 ngày 12/4, Hoan thấy em gái ruột đang đứng trong nhà nên có ý định dùng dao đâm em gái. Chứng kiến sự việc, bà S. che đỡ cho con, nhưng trong lúc tức giận, Hoan vẫn vung dao liên tiếp khiến bà S. tử vong.

Hiện, Công an tỉnh Cao Bằng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Hoan theo quy định của pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cao-bang-bat-doi-tuong-dam-me-ruot-tu-vong--a366572.html