Cao Bằng: Chị dâu lần đầu về nhà chồng thì xảy ra thảm án

Do chưa lần nào về nhà chồng ăn Tết nên vào ngày mùng 2, chị K. đã về nhà chồng rồi ngủ lại. Tuy nhiên, mới ngày đầu về nhà chồng, chị K. đã bị em chồng vào phòng cưỡng bức rồi dùng dao đuổi chém khiến 4 người thương vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cao Bằng thăm hỏi nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Hoàng Văn Huỳnh (SN 1999, trú tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) kẻ gây ra vụ thảm sát vào ngày 18/2, khiến 5 người thương vong có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Nhà Huỳnh có hai anh em trai. Hiện tại nhà chỉ còn mẹ và anh còn người bố hiện đang đi tù.

Tuy nhiên, anh trai của Huỳnh lại là con nuôi. Sau khi lập gia đình với chị Nông Thị K. (chị dâu của Huỳnh), thì anh trai của Huỳnh đi ở rể.

Vào thời điểm mùng 2 Tết, chị dâu của Huỳnh có về nhà bố mẹ chồng (nhà đối tượng Hoàng Văn Huỳnh) để ăn Tết, sau đó đêm ngủ lại.

Đến rạng sáng mùng 3 Tết, Huỳnh đã vào phòng giở trò với chị dâu nhưng bị chị dâu chống cự và bỏ chạy.

Những nạn nhân trong vụ thảm sát khiến 3 người chết hiện đã qua cơ quy kịch.

Bị chị K. chống cự, Huỳnh bất ngờ dùng dao chém làm chị K. bị thương. Ông nội của Huỳnh là Hoàng Văn L. (SN 1944), ở cùng nhà phát hiện sự việc đã chạy đến đến can ngăn liền bị Huỳnh dùng dao chém chết tại chỗ.

Trong lúc điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém 2 cháu T. và Ti. làm cháu Ti. tử vong tại chỗ, cháu T. bị thương. Sau đó, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cao-bang-chi-dau-lan-dau-ve-nha-chong-thi-xay-ra-tham-an-a359625.html