Cao Bằng: Công bố quyết định thành lập thành phố Cao Bằng và Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tối 6-10, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập thành phố Cao Bằng, Công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó và Chương trình 'Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc'. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các cơ qua ban ngành Trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ.

Thượng tướng Trần Đại Quang trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Các đại biểu về dự buổi lễ.

Thành phố Cao Bằng có 10.762,81 ha diện tích tự nhiên và 84.421 nhân khẩu, 11 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 phường: Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Đề Thám, Ngọc Xuân, Duyệt Trung, Hòa Chung và 3 xã: Chu Trinh, Hương Đạo, Vĩnh Quang.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tich UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, sau 10 năm tập trung đầu tư phát triển, kinh tế của thành phố Cao Bằng đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng hàng năm trên 12%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.350USD/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm 93,6%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân trên 10%. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2011 đạt 43 triệu đồng/ha.

Văn hóa, xã hội có bước phát triển bền vững, hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Số hộ nghèo giảm từ 7,15% năm 2006 xuống còn 1,25% năm 2010 (tính theo tiêu chí mới, đến hết năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo ở thị xã còn 2,69%, hộ cận nghèo còn 1,58%).

Nhân dịp nay, chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc" đã được tổ chức tại Cao Bằng để giới thiệu, tôn vinh các giá trị văn hóa, di tích lịch sử, thắng cảnh, danh lam… của 6 tỉnh khu vực Việt Bắc: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang, tạo bước đột phát trong phát triển nganh du lịch, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tiết mục văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đại Quang đã nhấn mạnh ý nghĩa của chặng đường lịch sử cách mạng của quân và dân Cao Bằng qua các thời kỳ đấu tranh dành độc lập dân tộc. Việc thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh đã khẳng định sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội đưa nhân dân Cao Bằng ngày một phát triển vươn tới ấm no, hạnh phúc. Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó đã thể hiện sự tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân đóng góp công sức bảo tồn di tích Pác Bó mãi mãi trường tồn.

Bên cạnh đó, chương trình “Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc” đã góp phần phát huy thế mạnh du lịch về cội nguồn cách mạng cũng như trong việc phát triển kinh tế, xã hội, là cơ hội giáo dục truyền thống cho nhân dân trong cả nước về sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha ông. Xây dựng ý thức và có hành động thiết thực để Cao Bằng có nhiều đổi mới trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới...

Viết Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cao-bang-cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-thanh-pho-cao-bang-va-di-tich-quoc-gia-dac-biet-pac-bo/