Cao Bằng: Dấu hiệu cẩu thả trong trồng cây xanh đô thị

Sáng 3/3, một cây xanh đô thị trồng ở vỉa hè trên đường Xuân Trường, thuộc tổ 9, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng bị đổ. Người dân bất ngờ nhận ra phần rễ cây vẫn được bọc kín và chằng buộc bằng dây cao-su.

Phần rễ cây bị đổ vẫn được bọc kín và buộc bằng dây cao-su. (Ảnh người dân cung cấp)

Phần rễ cây bị đổ vẫn được bọc kín và buộc bằng dây cao-su. (Ảnh người dân cung cấp)

Người dân cho biết, thời điểm cây đổ, có 1 chiếc ô-tô đỗ cạnh đó, rất may, cây không đổ vào chiếc xe.

Anh N.H.H, ở phường Hợp Giang chia sẻ, cây này được trồng từ trước Tết Nguyên đán, đến nay được hơn 3 tháng.

Cây xanh bị đổ tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng.

Theo dõi dấu hiệu sinh trưởng của cây, thấy có dấu hiệu khô, héo, đến sáng 3/3, cây bị đổ.

Buổi chiều cùng ngày, khi phóng viên có mặt tại hiện trường, người dân cho biết, không rõ ai đã dựng cây lại ở đúng vị trí cũ.

Người dân cho biết, đến chiều cùng ngày, không rõ ai đã dựng lại cây ở vị trí cũ.

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng cần kiểm tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vô trách nhiệm, cẩu thả trong trồng cây xanh đô thị tại địa bàn, gây lãng phí tiền của nhà nước và gây bức xúc trong nhân dân.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cao-bang-dau-hieu-cau-tha-trong-trong-cay-xanh-do-thi-post741391.html