Cao Bằng: Hiếp dâm cô gái dưới 16 tuổi, lĩnh án 17 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo trong phiên tòa này là Trương Văn Thơ (SN 1985), thường trú tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng của VKSND, từ tháng 12/2018 đến tháng 8/2019, Trương Văn Thơ đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại H.T.T, (SN 2007), thường trú tại xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Bị cáo Thơ tại tòa.

Bị cáo Thơ tại tòa.

Sau nhiều lần bị xâm hại, H.T.T kể lại sự việc cho bà ngoại của T là Phùng Mùi Liều (SN 1974) ở cùng xóm.

Đến ngày 27/8/2019, H.T.T viết đơn trình báo sự việc bị Trương Văn Thơ xâm hại gửi Công an huyện Nguyên Bình.

Ngay sau đó, Thơ đã bị Công an huyện này lập hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại điểm a, d, đ khoản 2, Điều 142, Bộ Luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Trương Văn Thơ 17 năm tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cao-bang-hiep-dam-co-gai-duoi-16-tuoi-linh-an-17-nam-tu-d113957.html