Cao Bằng: Khắc phục hậu quả do mưa dông, lốc xoáy gây ra

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió, sáng 23/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây tốc mái nhiều ngôi nhà, gãy đổ hoa màu, cây lâm nghiệp.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái nhà ở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Gió lốc, mưa lớn làm tốc mái nhà ở xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Theo thống kê ban đầu, có 342 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, tại huyện Hà Quảng có 201 ngôi nhà bị tốc mái; huyện Quảng Hòa có 73 ngôi và tại huyện Hòa An có 42 ngôi nhà bị tốc mái.

Mưa lớn và lốc xoáy cũng đã gây thiệt hại hơn 123ha cây trồng. Trong đó, 231 cây thông, cây hồi và cây sấu bị lốc xoáy cuốn, gãy, đổ.

Ngoài ra, có 3 nhà văn hóa xóm ở huyện Quảng Hòa và trụ sở Công an xã Mã Ba, huyện Hà Quảng bị tốc mái. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 2,2 tỷ đồng.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa dông gây ra.

Ngay sau khi có thông tin về thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại, chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chủ động khắc phục hậu quả. Tổ chức nhiều đoàn công tác đến các địa phương kiểm tra, thống kê thiệt hại, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình; đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đến chiều 23/5, các địa phương đã khắc phục cơ bản các mái nhà bị hư hỏng, ổn định cuộc sống của người dân.

Trước đó, ngày 7/5, mưa đá đã xuất hiện tại các xã vùng núi huyện Hà Quảng, huyện Trùng Khánh, huyện Quảng Hòa. Trận mưa đá kéo dài gần một giờ đồng hồ, tàn phá hoa màu và tài sản của dân.

Theo người dân, mưa đá với kích thước viên đá từ 2cm đến 2,5cm khiến một số nhà dân bị thủng mái ngói.

Nguyễn Liên - Quang Huy

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cao-bang-khac-phuc-hau-qua-do-mua-dong-loc-xoay-gay-ra-379311.html