Cao Bằng: Người đàn ông tử vong trong tư thế thắt cổ

Nạn nhân được phát hiện chết với tư thế ngồi ở ngoài hiên nhà, trên cổ có thắt một sợi dây thừng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h sáng 18/7 tại xóm Cốc Phieo, xã Ngũ Lão (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Căn nhà ông Páo, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên

Căn nhà ông Páo, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Đào Văn Páo (56 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Cốc Phieo, xã Ngũ Lão).

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/7, ông Páo có nhờ một số người đến giúp thu ngô trên nương. Sau đó, ông Páo mời những người đến giúp ăn cơm. Trong lúc uống rượu, ông Páo xảy ra cãi vã với vợ là bà Ngô Thị Dinh.

Khoảng 22h cùng ngày (17/7), người dân phát hiện nhà ông Páo bị cháy đã hô hoán nhau đến dập lửa.

Đến sáng nay, người nhà phát hiện ông Páo chết trong tư thế ngồi ở ngoài hiên nhà, trên cổ có thắt một sợi dây thừng, bên trong nhà còn xuất hiện một số vết máu.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo UBND xã Ngũ Lão xác nhận và cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Duyên

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/cao-bang-nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tu-the-that-co-20190718195809231.htm