Cao Bằng: Phá đường dây mua bán 24 bánh heroin

Qua kiểm tra, phát hiện đối tượng mang số lượng lớn ma túy gồm 24 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 25/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt xóa đường dây ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan, thu giữ 24 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Khà A Sùng và Trần Minh Phương cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp).

Đối tượng Khà A Sùng và Trần Minh Phương cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp).

Thông tin ban đầu, tại khu vực Bến xe khách Cao Bằng (thuộc tổ 4, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng), công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Bộ công an phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cơ quan điều tra phát hiện 24 bánh heroin, tổng khối lượng 8758,87 gram và 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng được xác định là Khà A Sùng, (SN 1987, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), khai nhận bên trong ba lô đeo sau lưng có cất giấu ma túy và đang trên đường đến thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh để tiêu thụ.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Minh Phương (SN 1974, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Trần Minh Phương cho biết, khoảng 10h ngày 22/2, Khà A Sùng đã gọi điện thoại cho Phương hẹn ngày 23/2 mang số ma túy đó đến Cao Bằng bán. Phương còn khai nhận trước đó vào tháng 6/2018, Sùng đã bán cho Phương 8 bánh heroin với giá 180 triệu đồng/bánh.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chí Đức

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/cao-bang-pha-duong-day-mua-ban-24-banh-heroin-18767