Cao Bằng: Tạm giữ 11.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc chuẩn bị chuyển sang biên giới

Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép 11.000 khẩu trang y tế đang chuẩn bị được đưa sang biên giới để bán kiếm lời.

Bộ đội biên phòng Cao Bằng vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép 11.000 khẩu trang y tế đang chuẩn bị được đưa sang biên giới để bán kiếm lời.

Chủ hàng cùng số lượng khẩu trang bị thu giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Chủ hàng cùng số lượng khẩu trang bị thu giữ. Ảnh: Báo Biên phòng

Ngày 16/2, Đại úy Đoàn Đình Việt, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội biên phòng Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa phát hiện vụ việc vận chuyển trái phép trang thiết bị y tế sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11.000 khẩu trang y tế.

Trước đó đó, vào lúc 21h10 ngày 15/2 tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-18151 do đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1985, trú tại xã Đại Đồng huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) điều kiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 5 thùng các tông, bên trong chứa 11.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Cảnh khai nhận số hàng trên là của Long Đàm Thiện (SN 1998, hiện tạm trú tại thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng). Theo lời khai của Thiện, số hàng trên được đối tượng này đặt qua mạng với giá 18 triệu đồng từ Sóc Sơn, Hà Nội và thuê Nguyễn Văn Cảnh vận chuyển lên biên giới tìm cách đưa sang Trung Quốc để bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vào khoảng 16h30 ngày 13/2, đội An ninh và đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Đống Đa phối hợp với Đội 4, cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 98C-186.60 đang đỗ tại số 50 Phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa trong 5 thùng giấy trên xe gồm 12.500 chiếc khẩu trang.

Mặc dù lô khẩu trang y tế có đầy đủ chứng từ tuy nhiên, chủ lô hàng cũng thừa nhận gom hàng, bán giá cao nhiều lần bình thường.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cao-bang-tam-giu-11000-khau-trang-y-te-khong-ro-nguon-goc-chuan-bi-chuyen-sang-bien-gioi-a311872.html