Cao Bằng: Tạm hoãn Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc năm 2018

UBND huyện Trùng Khánh vừa ra Văn bản hỏa tốc về việc 'tạm dừng tổ chức Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II - 2018'.

Hôm nay (3/10), UBND huyện Trùng Khánh vừa ra Văn bản số 780/ BTC-VP, do đồng chí Nguyễn Thành Hải - Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh về việc “Tạm dừng tổ chứcLễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II-2018”.

Theo kế hoạch từ ngày 06/10 đến ngày 07/10, huyện Trùng Khánh sẽ tổ chức Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II - 2018.

Tuy nhiên, theo thông tin của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã từ trần.

Do đó, Ban tổ chức lễ hội huyện Trùng Khánh quyết định tạm dừng tổ chức Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II-2018. Thời gian tổ chức lễ hội sẽ thông báo sau, Văn bản nêu rõ.

Danh thắng tự nhiên Thác Bản Giốc tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus ông Nguyễn Thành Hải - Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, Cao Bằng vừa cho biết: UBND huyện vừa có Văn bản tạm dừng tổ chức chương trình Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc lần thứ II - 2018. Chương trình sẽ được nối lại vào thời gian phù hợp và chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể sau.

Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc là hoạt động thường niên nhằm quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong và ngoài nước biết về miền đất, văn hóa con người, tiềm năng du lịch của Cao Bằng nói chung và huyện Trùng Khánh nói riêng.

Một trong những hình ảnh tại Lễ hội thác Bản Giốc lần thứ I năm 2017.

Đồng thời, khơi dậy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là loại hình văn hóa hát Then, Đàn tính của các huyện nhằm đẩy mạnh, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

“Lễ hội cũng là dịp để giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam nói chung và của tỉnh Cao Bằng nói riêng qua đó nhằm quảng bá, xúc tiến và thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đóng góp và sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Văn Đại - Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cao-bang-tam-hoan-le-hoi-du-lich-thac-ban-gioc-nam-2018-d79249.html