Cao Bằng: Tháng Tám... xưa và nay

Cứ mỗi độ thu sang, khi cờ đỏ sao vàng bay rợp các con phố, sự hân hoan chào đón mùa thu cách mạng, mừng Tết Ðộc lập 2/9 lại rộn ràng trong lòng mỗi người dân Cao Bằng. Hòa cùng niềm vui chung, Cao Bằng hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh năng động và phát triển.

Sức sống mới

Cao Bằng - mảnh đất địa đầu Tổ quốc, vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi gắn liền với giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của cách mạng Việt Nam và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 1941 - 1945.

Cao Bằng trên đường đổi mới

Cao Bằng trên đường đổi mới

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, căn cứ địa Cao Bằng không ngừng được củng cố, mở rộng, lực lượng cách mạng phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ Cao Bằng tập hợp quần chúng rộng rãi, đoàn kết các tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh, đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng chính quyền mới, cùng cả nước làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám. 73 năm đã trôi qua, nhưng ký ức hào hùng của những ngày mùa thu tháng Tám năm 1945 vẫn luôn vang vọng trong lòng đồng bào các dân tộc nơi đây.

Đến với Cao Bằng hôm nay, mọi người đều ngỡ ngàng trước sự đổi thay và phát triển của một vùng biên cương phía Bắc Tổ quốc. Thị xã nhỏ hẹp năm xưa nay trở thành thành phố sầm uất với những tuyến phố rộng rãi, ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu đô thị, công sở, trường học... được xây dựng khang trang. Sự đổi thay kỳ diệu đó khẳng định sức sống mãnh liệt, sự vươn lên mạnh mẽ của một tỉnh vùng biên năng động nơi tuyến đầu của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Vân, 73 tuổi, hiện sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh xúc động cho biết: Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Cao Bằng, 11 năm theo con vào Nam sinh sống, nay về thăm quê, tôi thật tự hào trước sự đổi thay của quê hương. Tôi tin tưởng, trong tương lai, tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển và giàu đẹp hơn.

Trên con đường phát triển, cùng sự nỗ lực phấn đấu, Cao Bằng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - chia sẻ, những năm qua, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả ấn tượng: Thu ngân sách, kinh tế tăng trưởng ổn định; phát triển nông nghiệp và nông thôn tiếp tục khởi sắc; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều dấu ấn tốt đẹp...

"Tính đến ngày 15/7/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 681,6 tỷ đồng. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 119 tỷ đồng, bằng 53,4% kế hoạch. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ, thương mại đạt gần 1.200 tỷ đồng" - ông Hoàng Xuân Ánh cho biết.

Đáng chú ý, giai đoạn 2013-2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đạt 9,486 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu chính ngạch đạt gần 3 tỷ USD; kim ngạch hàng hóa tạm nhập tái xuất đạt gần 6,5 tỷ USD. Số thu ngân sách qua hoạt động kinh tế cửa khẩu hàng năm đều tăng cao và đóng góp khoảng 30 - 35%/năm tổng thu ngân sách của tỉnh. Tổng số thu ngân sách từ kinh tế cửa khẩu đạt 2.247 tỷ đồng. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 1.057 tỷ đồng; thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cửa khẩu đạt 1.190 tỷ đồng.

Định vị lợi thế cạnh tranh

Trong niềm vui chung của nhân dân Cao Bằng, chào đón Tết Độc lập, Đảng bộ và nhân dân Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển vững chắc.

Bằng những lời tâm huyết, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chia sẻ, trong giai đoạn tới, nhất là với tầm nhìn đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, phải định vị được lợi thế cạnh tranh của địa phương, từng bước vươn lên trở thành trung tâm vùng về hậu cần, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp giá trị gia tăng cao; kết nối chặt chẽ, mật thiết với các cực tăng trưởng của đất nước. "Vấn đề đặt ra là phải khai thác tốt lợi thế về địa lý, là địa phương duy nhất nằm trên lộ trình gần nhất kết nối các tỉnh phía Tây, Tây Nam Trung Quốc với các nước ASEAN; xác định và chuẩn bị cho tầm nhìn xây dựng Cao Bằng trở thành trung tâm cốt lõi kết nối nội vùng, cùng với các địa phương trong vùng Tây Bắc hình thành cực phát triển đối trọng và kết nối hợp tác xuyên biên giới với các cụm phát triển năng động của Tây và Tây Nam Trung Quốc" - lãnh đạo tỉnh Cao Bằng - quyết tâm và kỳ vọng.

Ngày nay, Lời tuyên ngôn độc lập của Bác cất lên từ mùa thu 73 năm trước vẫn âm vang trên con đường đổi mới của người dân Cao Bằng.

Lan Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cao-bang-thang-tam-xua-va-nay-108085.html