Cao Bằng thiệt hại nặng vì giông lốc, mưa đá và sâu bệnh

Từ ngày 14 đến 16-4, tại tỉnh Cao Bằng, thiên tai do giông lốc, mưa đá chỉ trong một đêm đã gây thiệt hại 5,3 tỷ đồng. Diễn biến thời tiết phức tạp còn gây ra dịch sâu gai hại cây ngô trên diện tính 590ha khiến năng suất cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Người dân xóm Bó Mắn, xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên đang ra đồng bắt sâu gai.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, tối 14-4, tại 19 xã của bốn huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Nguyên Bình đã xảy ra hiện tượng lốc và mưa đá. Thiên tai làm bị thương một trẻ sáu tuổi ở huyện Hạ Lang (bị tấm lợp xi-măng vỡ rơi trúng người); 1.480 nhà bị tốc mái; 986ha hoa màu bị thiệt hại, hơn sáu ha rau màu bị mất trắng.

Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng Hứa Văn Kiền cho biết, đợt thiên tai xảy ra đột biến, mười năm nay mới diễn ra với cường độ mạnh như vậy, thiệt hại ước tính lên đến 5,3 tỷ đồng. Hiện tại, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện yêu cầu cấp xã xác định rõ mức độ ảnh hưởng, động viên người dân khắc phục hậu quả. Dự kiến, vốn hỗ trợ được lấy từ nguồn dự phòng của huyện.

Thời tiết diễn biến phức tạp còn khiến 7/13 huyện, thành phố tại Cao Bằng xuất hiện dịch sâu gai hại cây ngô với mật độ trung bình từ 2-4 con/m2, có nơi lên đến 10-15 con/m2. Tổng diện tích thiên địch gây bệnh lên đến 590ha, trong đó Quảng Uyên thiệt hại nặng nhất với 370ha, chủ yếu ở các xã Hồng Định, Phi Hải, Bình Lăng, Độc Lập, Chí Thảo.

Chủ tịch UBND xã Hồng Định (huyện Quảng Uyên) Đàm Đức Tân cho biết, vụ Đông Xuân năm nay, xã gieo trồng 270ha ngô ruộng và rẫy. Gần 100% diện tích bị nhiễm sâu gai. Khi có dịch, cán bộ xã đã đến xóm tuyên truyền, chỉ đạo bà con bắt sâu gai và phun thuốc bảo vệ thực vật; huy động giáo viên, học sinh trên địa bàn ra quân giúp bà con bắt sâu gai.

Thực tế sâu bệnh vẫn phát triển do một số hộ không phun thuốc do thiếu kinh phí. Để khắc phục, nông dân nào không có tiền mua thuốc được hướng dẫn lên Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Quảng Uyên tạm ứng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Cao Bằng đã ra thông báo tình hình dịch bệnh gây hại, phối hợp các địa phương tăng cường biện pháp ngăn chặn ổ dịch cũ để không lây lan diện rộng. Khuyến cáo nông dân trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các địa phương xuất hiện sâu gai hại cây ngô thường xuyên thăm đồng, tiến hành biện pháp bắt sâu gai trưởng thành vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối, không để sâu gai gây hại trên diện rộng.

PHONG CHƯƠNG - KHÁNH LONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/36102902-cao-bang-thiet-hai-nang-vi-giong-loc-mua-da-va-sau-benh.html