Cao Bằng: Tổng kết, trao giải cuộc thi nhiếp ảnh và tìm hiểu Truyền thống BĐBP

Chiều 9-11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi nhiếp ảnh và tổng kết, trao giải cuộc thi nhiếp ảnh, cuộc thi tìm hiểu 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Đại tá Địch Xuân Thùy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi trao giải. Ảnh: Thế Tùng

Cuộc thi nhiếp ảnh được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng phát động từ tháng 8-2018, đến nay Ban tổ chức đã nhận được 455 bức ảnh của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc BĐBP trong tỉnh. Các tác phẩm dự thi đã thể hiện sự tìm tòi, đầu tư công phu, phản ánh sinh động các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhân dân biên giới.

Kết thúc vòng chấm sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 100 ảnh của các tác giả để trưng bày và chấm vòng chung kết.

Đối với cuộc thi tìm hiểu 60 năm Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động từ tháng 3-2018.

Từ khi phát động cuộc thi đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 36.261 bài tham gia dự thi, trong đó có nhiều bài dự thi chất lượng cao, đầu tư công phu, phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức....

Đây là cuộc thi có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cũng như ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung; bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nói riêng cho mọi cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tỉnh Cao Bằng; góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham dự cuộc thi tìm hiểu 60 năm Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Thế Tùng

Phát biểu tại buổi trao giải, Đại tá Địch Xuân Thùy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết, thành công của cuộc thi thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ban giám khảo chấm thi phần thi nhiếp ảnh. Ảnh: Thế Tùng

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Xuất sắc, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích về nhiếp ảnh; trong đó giải nhiếp ảnh xuất sắc nhất thuộc về Thiếu tá Nguyễn Đình Tuân, Chính trị viên phó Đồn Biên Phòng Quang Long với tác phẩm “Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quang Long tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải Xuất sắc, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích về tìm hiểu 60 năm Truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Đại úy Trịnh Minh Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đạt giải xuất sắc.

Thế Tùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/cao-bang-tong-ket-trao-giai-cuoc-thi-nhiep-anh-va-tim-hieu-truyen-thong-bdbp/