Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2019

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang mới đây long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc.

Hòa thượng.TS. Thích Gia Quang thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ.

Hòa thượng.TS. Thích Gia Quang thực hiện nghi lễ tắm Phật tại Đại lễ.

Sáng nay, 8/5 (ngày 4/4 âm lịch), toàn thể Tăng Ni và Phật tử tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức đại lễ Phật đản PL 2563 - DL 2019 tại chùa Đống Lân, xã Hưng Đạo, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng để chào mừng sự kiện đại lễ Vesak LHQ.

Chứng minh và tham dự Đại lễ có HT. Thích Gia Quang - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin Truyền Thông TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng; TT. Thích Thanh Đường - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng; DĐ. Thích Thanh Hải - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng; ĐĐ. Thích Thanh Hậu - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng, kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Cao Bằng và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài tỉnh cũng về tham dự.

Đặc biệt tại buổi lễ, chư tôn thiền đức cùng quý Phật tử đã cử hành nghi lễ tắm Phật. Lễ tắm Phật là nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, một nghi lễ trọng đại nhất trong lễ Phật đản. Truyền rằng khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, nhạc trời chúc mừng thái tử. Ngoài mục đích kỷ niệm đức Phật đản sinh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tình Hà Giang vào hôm 7/5 vừa qua.

Trước đó vào ngày 7/5, tỉnh Hà Giang cũng tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Nậm Dầu, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Đại lễ Phật Đản tại chùa Nậm Dầu năm nay được tổ chức dựa trên thông bạch của Hội đồng Trị sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019.

Ngoài mục đích kỷ niệm Đức Phật sinh. đại lễ Phật đản còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người. Cuối buổi lễ, chư tôn thiền đức cùng quý Phật tử đã thả chim bồ câu, bóng bay nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Đại lễ Phật đản 2019 được tổ chức trang nghiêm tại chùa An Vinh, tỉnh Tuyên Quang.

Hòa chung không khí chào mừng Đại lễ Vesak LHQ 2019 sắp được tổ chức tại Việt Nam, ngày 6/5, tại chùa An Vinh - Trụ sở Ban Trị sự GHPG Tuyên Quang, Tăng Ni và Phật tử hân hoan tham dự Đại lễ Phật Đản.

Thay mặt cho chư tôn đức, Hòa thượng.TS. Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin – Truyền thông Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tuyên Quang tuyên đọc “Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 - DL.2019”.

Thông điệp nhắn nhủ: “Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại”.

Hải Yến

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cao-bang-tuyen-quang-ha-giang-long-trong-to-chuc-dai-le-phat-dan-2019-76843.html