Cao Bằng: Về Trùng Khánh trẩy hội Co Sầu, tham quan miếu Thần Nông

Ngày 6/3, tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng đã diễn ra lễ hội Co Sầu (tên gọi xưa của Thị trấn Trùng Khánh) với sự tham gia đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Thị trấn Trùng Khánh được hình thành từ trước thế kỷ XVIII, nằm ở trung tâm huyện với tên phố “Co Sầu”. Đây là một vùng đất rộng, Co Sầu xưa đã được ví rằng “Co Sầu thượng lang đa hào phú”, văn hóa đa dạng, phong phú với trọng tâm là ngôi chợ phiên Co Sầu, nơi giao thường hàng hóa của cả vùng, là nơi hội tụ nhiều người qua lại, trao đổi hàng hóa, kinh tế phát triển.

Điểm nhấn của lễ hội là đền Quan Thánh, một ngồi đền nằm dưới chân núi Phja Phủ, đây là nơi thờ các anh hùng hảo hán có công bảo vệ sự bình an cho thị trấn và tôn thờ các bậc thánh hiền với tài năng, đức độ sáng ngời với ý nghĩa sâu xa.

Người Trùng Khánh xưa đã tôn vinh những giá trị đạo đức cao đẹp của con người, từ đó gửi gắm ước nguyện và khát vọng chân chính: các bậc anh hùng, các bậc thánh hiền sẽ phù hộ, độ trì cho muôn dân, tấm gương về tài năng, đức độ của họ sẽ giáo dục đạo lý làm người cho con cháu muôn đời sau.

Nhân huyện Trùng Khánh tưởng nhớ công lao của những thế hệ tiền bối đã có công khai phá, mở mang, xây dựng và bảo vệ sự bình an cho phố Co Sầu; cầu mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà bình yên, ấm no, hạnh phúc; giáo dục đạo lý làm người cho con cháu. Qua bao thăng trầm lịch sử, Đền Quan Thánh được UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh ngày 30/12/2014.

Trong ngày chính thức diễn ra lễ hội, bà con nhân dân huyện Trùng Khánh tập trung theo đoàn kiệu rước một cách trang nghiêm, cung kính. Lễ rước được bà con chuẩn bị bao gồm một con lợn quay, mâm xôi, mâm hoa quả, mâm bánh khảo. Kèm theo đó là tiếng nhạc, trống của các thầy tào, tiếng sắc sô của bà bụt. Chủ nhang thắp hương đến lễ tại đền thờ Thần Nông, đền Đức Thánh Trần và đền Quan Thánh. Người được chọn làm chủ tế là người cao tuổi, có uy tín trong vùng.

Đặc biệt, để được chọn làm chủ lễ, phải có gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo, làm ăn giỏi giang... Chủ lễ sẽ cầu cho phố chợ bình yên, cầu cho mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, già mạnh khỏe, trẻ dẻo dai, của đồng làm ra, của nhà làm nên. Ngoài ra, đi cùng đoàn còn có đội múa lân, múa rồng diễu hành qua khu phố. Khi đoàn đi qua đều được các gia đình đón chào nồng nhiệt và trao cho bao lì xì đỏ để thể hiện sự may mắn, bình an cả năm.

Lễ rước bắt đầu đi từ đền Quan Thánh, sau đó, những lễ vật này được mang đến miếu Thần Nông để báo cáo về tình hình làm ăn của cả một năm. Từ miếu Thần Nông, đoàn rước lễ tiến đến đền thờ Trần Hưng Đạo, và cuối cùng sau là về trả lễ tại đền Quan Thánh - Ngôi đền gắn liền với lễ hội Co Sầu.

Sau khi kết thúc phần lễ ở đền Quan Thánh thì người dân sẽ tham gia trẩy hội Cô Sầu như là hát giao duyên hay tham gia vào các gian hàng ẩm thực với những món ăn vô cùng hấp dẫn.

Các hoạt động văn hóa, giao lưu ẩm thực đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội.

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, ông Nguyễn Anh Quế, Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh (Cao Bằng) cho biết: Với nhiều đồng bào dân tộc cùng chung sống trên địa bàn, huyện Trùng Khánh có nhiều bản sắc văn hóa đặc trưng với rất nhiều lễ hội lớn nhỏ như Lễ hội đền Hoàng Lục (xã Đình Phong), Lễ hội Co Sầu (thị trấn Trùng Khánh), Lễ hội Cầu mùa xã Cao Thăng (xã Trung Phúc), Lễ hội Lồng Tồng (xã Cao Chương, xã Tri Phương), Lễ hội Háng Tán (thị trấn Trà Lĩnh), Lễ hội Thanh minh (xã Quang Trung)... Mỗi lễ hội đều có các hoạt động độc đáo riêng, thể hiện bản sắc của các dân tộc anh em sinh sống tại đây.

"Tiếp nối sự thành công của Lễ hội Co Sầu, trong dịp lễ hội đầu xuân, huyện tiếp tục có các hoạt động sinh hoạt văn hóa cho bà con nhân dân như Lễ hội Đền Hoàng Lục, Lễ hội Thác Bản Giốc... Tổ chức quảng bá, triển khai có hiệu quả hoạt động khai thác du lịch tại Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao, chùa Phật tích Trúc Lâm, Bản Giốc; thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tái thẩm định danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng trên địa bàn huyện," Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh cho biết thêm.

Nguyễn Xuân Thái

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/cao-bang-ve-trung-khanh-tray-hoi-co-sau-tham-quan-mieu-than-nong-d190943.html