Cao Bằng: Xe chở đất hoành hành, nhiều tuyến phố hứng chịu bụi bẩn

Hàng tháng nay, người dân ở phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng khổ sở vì phải thường xuyên sống trong môi trường ô nhiễm bụi đất do xe chở đất đi lại hàng ngày.

 Xe chở đất quá tải gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến nhiều người dân ở phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Ảnh: Kông Hải.

Xe chở đất quá tải gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến nhiều người dân ở phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Ảnh: Kông Hải.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên có mặt tại điểm san gạt đất tại khu vực tổ 7, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Chỉ hơn chục phút đã có khoảng chục xe tải loại 20 khối ra vào tấp nập làm tuyến đường Phai Khắt - Nà Ngần bụi bay mù mịt, gây bức xúc cho người dân.

Phán ánh những bức xúc với Báo NNVN, bà V. (một người dân ở đây) cho biết: Mỗi ngày, hàng trăm xe chở từ bãi san gạt đi qua làm bụi bẩn cả một dãy phố dài. Nhà tôi và nhiều nhà khác phải đóng cửa vì sợ bụi bay vào nhà. Những hôm trời mưa lớn, nước kèm theo bùn đất chảy ngược vào trong nhà rất bẩn, tình trạng này kéo dài đã khá lâu nhưng chưa thấy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Hàng trăm lượt xe tải chở đất từ các điểm san gạt đất ở thành phố Cao Bằng di chuyển đến các địa điểm đổ thải. Ảnh: Kông Hải.

Những chiếc xe tải rẽ vào nơi đổ đất thải, đó là công trình làm kè bờ Sông Hiến. Những chiếc xe tải chở đất nặng, lại cơi nới thành thùng để chở quá tải làm cho tuyến đường dân sinh khu vực vài chục hộ dân tổ 10, phường Sông Hiến bị hư hỏng nặng.

Ông L, một người dân ở tổ 10, phường Sông Hiến cho biết: Tình trạng xe chở đất lớn chạy qua khu vực tổ diễn ra từ trước tết. Trung bình mỗi ngày có đến gần trăm xe qua lại gây bụi bẩn, hỏng cả đường. Cả ngày tôi không dám mở cửa vì sợ bụi bẩn bay vào nhà.

Tuyến đường dân sinh ở tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng nát vụn vì xe chở đất quá tải qua lại hàng ngày. Ảnh: Kông Hải.

Ước tính mỗi ngày có hàng nghìn khối đất đá được vận chuyển qua lại khu vực phường Sông Hiến làm đất đá rơi vãi đầy đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống người dân sinh sống trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những chiếc xe tải này bị người dân nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương xử lý là loạt xe vận tải cho công trình kè bờ sông Hiến do Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Anh Long thi công.

Các xe đất được đổ cho công trình làm kè bờ Sông Hiến. Ảnh: Kông Hải.

Bà Nông Thị Tâm, Chủ tịch phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng cho biết: UBND tỉnh đã có công văn xuống yêu cầu thành phố và phường xử lý, yêu cầu đơn vị thi công xử lý ô nhiễm như người dân phản ánh. Doanh nghiệp đã cam kết với địa phương những đoạn đường dân sinh hư hỏng, bên đơn vị thi công kè sẽ có trách nhiệm sửa lại cho dân khi hoàn thành công trình.

Kông Hải - Toán Nguyễn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cao-bang-xe-cho-dat-hoanh-hanh-nhieu-tuyen-pho-hung-chiu-bui-ban-d260621.html