Cào bùn đất tìm 2 mẹ con bị lũ quét cuốn trôi ở Thanh Hóa

Hơn 200 người được huy động tìm kiếm nạn nhân trong vụ lũ quét cuốn trôi 4 người trong một gia đình mất tích ở xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) vào đêm qua.

XEM CLIP:

Hiện tại công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn đang diễn ra. Chính quyền địa phương đã huy động hơn 200 người gồm lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ… tới hiện trường tìm kiếm, khắc phục.

Hiện trường nơi xảy ra vụ lũ quét cuốn trôi 4 người trong gia đình

Lực lượng chức năng và người dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 người còn lại

Trước đó, khoảng 22h đêm qua, trong lúc cả 4 người trong 1 gia đình ở xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đang ngủ thì một cơn lũ quét tràn qua cuốn phăng tất cả.

4 nạn nhân gồm, bà Lê Thị Biến (SN 1933), ông Vi Văn Thiên (SN 1968, con bà Biến), Hà Thị Biển (SN 1990, con dâu ông Thiên), Vi Thị Huyền Trân (SN 2014, cháu nội ông Thiên). Ngoài ra, còn 3 người khác bị thương.

Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể ông Vi Văn Thiên và bà Hà Thị Biến, còn 2 mẹ con cháu bé đang mất tích.

Lực lượng tìm kiếm đang gặp rất nhiều khó khăn do lượng đất đá nhiều, rất khó xác định những người mất tích đang nằm ở vị trí nào.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến hiện trường kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của cơn lũ, thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.

Hơn 200 cán bộ các lực lượng được huy động tham gia tìm kiếm

Lượng bùn đất lớn sau lũ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm

Lực lượng biên phòng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân

Đồng thời, ông Quyền cũng yêu cầu các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương huy động tối đa phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Nhà cửa ruộng nương tan hoang sau cơn lũ

Phó Chủ tịch tỉnh Phạm Đăng Quyền (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo tại hiện trường

Trước mắt, UBND huyện Lang Chánh hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có nhà bị cuốn trôi 20 triệu đồng/gia đình, hỗ trợ các nạn nhân bị chết và mất tích 5,4 triệu đồng/người.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/lu-lut-o-thanh-hoa-cao-bun-dat-tim-2-me-con-bi-lu-quet-cuon-troi-o-thanh-hoa-464245.html