Cáo buộc bất ngờ của Nga về lý do khiến Mỹ chuẩn bị tấn công Syria

Lấy lý do các lực lượng Chính phủ Syria đang sở hữu vũ khí hóa học, Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị các cuộc không kích mới ở Syria, bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Theo Sputnik, bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng cáo buộc Mỹ, Anh và Pháp đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Syria dưới cái cớ các lực lượng Chính phủ Syria đang sở hữu vũ khí hóa học.

"Mặc cho các tuyên bố công khai của họ, hành động của các nước phương Tây đang làm xấu đi nghiêm trọng tình hình ở Trung Đông và phá hoại tiến trình hòa bình trên lãnh thổ Syria", phát ngôn viên bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Hồi tháng 4, Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria với lý do đáp trả cuộc tấn công vũ khí hóa học cáo buộc do Chính phủ của Tổng thống Bashar Assad thực hiện.

Theo ông Konashenkov, các tay súng thuộc nhóm nổi dậy Tahrir al-Sham đang âm mưu dàn dựng một vụ tập kích bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở thành phố Jisr al-Shughur thuộc tỉnh Idlib của Syria, rồi đổ tội cho lực lượng Chính phủ nước này.

Ông Konashenkov cho rằng nhóm nổi dậy hiện đã đưa 8 xe tăng chở khí chlorine tới một làng cách Jisr al-Shughur vài km.

Về phía mình, Mỹ đã điều tàu khu trục USS The Sullivans mang 56 tên lửa hành trình tới Vịnh Ba Tư cách đây vài ngày và một máy bay ném bom US В-1В trang bị 24 tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM tới căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar.

Nhóm nổi dậy Olive đã mang các hóa chất độc hại tới Idlib. Đại diện bộ Quốc phòng Nga tố cáo, các phần tử này được giao nhiệm vụ giả vờ giải cứu các nạn nhân bị tấn công hóa học như lực lượng Mũ bảo hiểm trắng.

Theo ông Konashenkov, các tuyên bố công khai của hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ, Anh và Pháp mới đây là bằng chứng gián tiếp hé lộ việc Washington và các đồng minh đang chuẩn bị "một hành động gây hấn khác nhằm vào Syria".

Hôm 22/8, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nói rằng: "Nếu Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học, chúng tôi sẽ phản ứng rất mạnh và họ thực sự nên suy nghĩ về điều này trong một thời gian dài".

Mỹ, Anh và Pháp hiện chưa đưa ra bình luận chính thức trước các cáo buộc mới của nhà chức trách Nga.

Hồi tháng 4, Mỹ, Anh và Pháp không kích Syria với lý do đáp trả cuộc tấn công vũ khí hóa học cáo buộc do Chính phủ của Tổng thống Bashar Assad thực hiện ở Douma ngày 7/4. Cuộc không kích xảy ra vài giờ trước khi một nhóm chuyên gia từ tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) đến thành phố.

Cảnh báo cứng rắn từ Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow đã ghi nhận những tuyên bố mới đây của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton về tình hình Syria.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

"Chúng tôi đã nghe thấy những tối hậu thư từ Washington, trong đó có những tuyên bố công khai. Tuy nhiên, những điều này không ảnh hưởng đến cam kết của Nga trong việc loại bỏ hoàn toàn các nhóm khủng bố ở Syria và đưa nước này trở về cuộc sống bình thường. Chúng tôi cảnh báo Mỹ và các đồng minh không có những hành động liều lĩnh mới”, Thứ trưởng Ryabkov cho hay.

Theo ông Ryabkov, Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Damascus về công tác ổn định tình hình Syria, trong đó có việc hỗ trợ những người phải rời bỏ nhà cửa trở về quê nhà.

Ngày 24/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đã có nhiều bước tiến đáng kể nhờ sự hợp tác với các đối tác, bao gồm Iran và Mỹ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Nhờ vào nỗ lực của hai nước chúng ta và sự tham gia của các quốc gia khác có chung mối quan tâm, đặc biệt là Iran, cùng với đó là sự hợp tác với Liên Hợp Quốc, các nước châu Âu và Mỹ, chúng ta đã đạt được những tiến triển đáng kể trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria".

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cao-buoc-cua-nga-ve-ly-do-khien-my-chuan-bi-tan-cong-syria-a386590.html