Cáo buộc Thủ tướng Đức từ chức là không có cơ sở

Ngày 17/5, tân Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp - Karrenbauer đã lên tiếng bác bỏ báo cáo cho rằng bà đã gây áp lực buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel phải từ chức sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra vào cuối tháng 5 này.

Một người phát ngôn của bà Annegret Kramp-Karrenbauer đã bác bỏ và khẳng định báo cáo của hãng tin Bloomberg hoàn toàn không có cơ sở. Trước đó, cả bà Angela Merkel và bà Annegret Kramp-Karrenbauer đều nhấn mạnh Thủ tướng Đức Merkel sẽ hoàn tất nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của mình, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2021.

Bà Kramp – Karrenbauer từng làm Thủ hiến bang Saarland từ 2011-2018. (Nguồn: Reuters)

Trước đó, hãng tin Bloomberg của Mỹ dẫn một nguồn tin không xác thực cho rằng Chủ tịch CDU đã gửi tới bà Merkel một thông điệp kêu gọi bà từ chức, đồng thời yêu cầu tổ chức hội nghị đảng CDU vào ngày 2/6 tới.

Tuy nhiên, hãng tin Reuters dẫn nhiều nguồn tin đáng tin cậy trong nội bộ đảng CDU cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch đảng CDU Annegret Kramp-Karrenbauer đã cùng nhau chọn ngày tổ chức Hội nghị đảng CDU để cùng thảo luận các kế hoạch chi tiêu trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đang có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Tại đại hội đảng CDU ở thành phố Hamburg ngày 7/12/2018, bà Annegret Kramp-Karrenbauer đã được bầu vào vị trí Chủ tịch CDU, thay thế bà Angela Merkel. Bà Annegret Kramp-Karrenbauer, 56 tuổi (thường được gọi bằng tên tắt AKK), từng làm Thủ hiến bang Saarland từ 2011-2018. Bà là người có nhiều kinh nghiệm chính trường và có tính cách khá giống với Thủ tướng Merkel.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cao-buoc-thu-tuong-duc-tu-chuc-la-khong-co-co-so-94376.html