Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh?

Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Gia Lai năm nay là 23, cao hơn nhiều trường đại học. Có thông tin cho rằng trường cố tình nâng điểm để đánh trượt thí sinh.

Theo ông Trịnh Đào Chiến, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay là Sư phạm Ngữ văn với mức 23 điểm.

Tuy nhiên, ngành này chỉ duy nhất một thí sinh đăng ký, hơn nữa lại là nguyện vọng 1 và thí sinh này có tổng điểm xét tuyển là 22,5 điểm.

Nếu nhà trường để mức điểm tuyển sinh ở mức trung bình 14-15 điểm như các ngành khác thì chắc chắn thí sinh này sẽ trúng tuyển.

Như vậy, ngành học chỉ có một thí sinh theo học, không thể mở lớp theo quy định.

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (Ảnh: Báo Gia Lai)

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai (Ảnh: Báo Gia Lai)

Do đó, nhà trường buộc phải đưa ra mức điểm chuẩn tuyển sinh là 23 điểm để tạo điều kiện cho thí sinh này xét tuyển ở các trường khác.

Ông Chiến cũng bác bỏ thông tin cố tình nâng điểm để đánh trượt thí sinh: “Không phải chúng tôi nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh mà để tạo điều kiện cho em có tổng xét tuyển là 22,5 điểm có điều kiện để xét các nguyện vọng tiếp theo ở trong đợt xét tuyển lần 1 trong hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo"./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/cao-dang-su-pham-gia-lai-nang-diem-chuan-de-danh-truot-thi-sinh-798685.vov