Cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 15-4, Trung tướng Đoàn Duy Khương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã ký Kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Được biết, Công an Hà Nội là đơn vị địa phương đầu tiên trên toàn quốc triển khai đợt cao điểm đảm bảo ANTT trong 'mùa dịch' Covid-19.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15-4 đến ngày 14-6-2020, toàn lực lượng Công an Hà Nội sẽ bắt tay, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm, vì bình yên của Thủ đô và nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện của Bộ Công an; Chỉ thị số 15 của UBND TP. Hà Nội; văn bản hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao…liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thời gian qua, CATP Hà Nội đã bám sát và chủ động triển khai nhiều kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm.

Tuy nhiên, qua công tác đánh giá, dự báo tình hình trên địa bàn Thành phố, trong thời gian phòng chống dịch bệnh có một số điều kiện để tội phạm hoạt động, Công an Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Mục tiêu quan trọng của Kế hoạch là đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội gây nhức nhối dư luận.

Kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; hạn chế thấp nhất các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không để tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, manh động, công khai, gây bức xúc dư luận, góp phần đảm bảo tốt trật tự, an toàn xã hội trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Giám đốc CATP yêu cầu đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Kế hoạch triển khai đợt cao điểm xác định 13 nội dung, biện pháp trọng tâm, trong đó quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công điện số 03 về tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng chống dịch bệnh Covid-19, và các văn bản chỉ đạo liên quan của Thành ủy, UBND Thành phố.

Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các Kế hoạch chuyên đề mang tính chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, như: phòng ngừa, đấu tranh tội phạm giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy…

“Trưởng các phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Giám đốc CATP về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH trên từng địa bàn, lĩnh vực phụ trách…”, Kế hoạch triển khai đợt cao điểm nêu rõ.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/cao-diem-phong-ngua-xu-ly-toi-pham-vi-pham-phap-luat-lien-quan-den-phong-chong-dich-benh-covid19/850724.antd